Để tiếp tục phát huy và nâng cao vai trò, đóng góp của phụ nữ trên các lĩnh vực, nhất là trên lĩnh vực kinh tế trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thời gian qua, các cấp Hội LHPN trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều việc làm thiết thực nhằm khuyến khích, hỗ trợ và tạo cơ hội cho hội viên phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Thông qua đó đã góp phần thực hiện và đưa đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017-2025” của Thủ tướng Chính phủ đến gần hơn với cuộc sống.

Lĩnh vực nông nghiệp vốn là lựa chọn, đồng thời cũng là thế mạnh của nhiều chị em trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên, hầu hết đều là sản xuất nhỏ lẻ, không phải ai cũng thành công trong việc phát triển quy mô cũng như nâng cao hiệu quả kinh tế từ lĩnh vực này. Hiện nay, nắm bắt nhu cầu thị trường đang ưa chuộng đối với các loại thực phẩm sạch, nhiều chị đã mạnh dạn lựa chọn chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng hữu cơ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đã nhận được sự ủng hộ tích cực của người tiêu dùng. Từ kết quả này, nhiều chị mong muốn mở rộng quy mô chăn nuôi lớn hơn.
Chị Mai Thị Diện, Thôn Hiệp Phú, xã Cư An, huyện Đak Pơ chia sẻ: “Tôi nuôi dê chăn thả. Nguyện vọng của tôi muốn nhân rộng mô hình để bán cho người tiêu dùng dê sạch. Ở nhà tôi đã nuôi được 15 nái và đẻ ra được mấy chục con dê con. Giờ mình muốn phát triển mô hình lớn hơn một chút”.
Chị Phạm Thị Phong, Thôn Châu Sơn, xã Đak Yă, huyện Mang Yang cũng nói: “Tôi lúc đầu nấu rượu, bỏ hèm đi rất phí. Tôi có ý tưởng nấu rượu và chăn nuôi sạch như heo, gà, ngan… Thấy tôi làm thế, hàng xóm muốn mua rất nhiều. Từ ý tưởng đó, tôi nấu rượu và nuôi heo, gà, ngan nhiều hơn. Lượng nuôi nhiều thế cũng hơi khó khăn đầu ra”.
Mặc dù đã có ý tưởng và khởi sự tương đối thành công nhưng muốn mở rộng quy mô lớn hơn đòi hỏi chị em phải có kiến thức, kỹ năng quản lý kinh doanh. Mà đây đều là những cái yếu và thiếu của phụ nữ nói chung khi khởi nghiệp. Cùng với đó là nguồn vốn để đầu tư.
Chị Pel, Làng Phung, xã Biển Hồ, thành phố Pleiku cho biết: “Ý tưởng của tôi là sản phẩm thổ cẩm của người Jrai. Hiện tôi đang dệt các sản phẩm như khăn, túi, váy, khăn địu con… Tôi mong muốn các chị em đang tham gia dệt có nguồn vốn để mua nguyên liệu dệt và bán”.
Để góp phần chung tay giải quyết những khó khăn cho chị em phụ nữ trong quá trình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, nhất là thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều mô hình, việc làm phù hợp với tình hình địa phương. Cụ thể, từ năm 2016 đến nay, đã tổ chức 239 buổi tuyên truyền, 38 lớp tập huấn cho hàng ngàn hội viên, phụ nữ. Trong năm 2018, đã tổ chức Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp với 142 ý tưởng, kế hoạch kinh doanh từ cấp huyện, qua đó đã phối hợp với Ngân hàng CSXH hỗ trợ vốn 9 tỷ đồng cho các ý tưởng, kế hoạch khả thi. Trên thực tế, công tác hỗ trợ này đã mang lại hiệu quả thiết thực.
Chị Nguyễn Thị Liên, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Đak Pơ cho biết: “Từ năm 2018 cho tới nay, hoạt động khởi nghiệp đã được triển khai sâu rộng tới toàn thể chị em, hội viên, đặc biệt là những chị em có những ý tưởng. Các ý tưởng tham gia từ năm 2018 đều được các cấp Hội kết nối với ngân hàng CSXH để có nguồn vốn khởi nghiệp. Cái thứ 3, các sản phẩm của chị em luôn được biết đến nhiều hơn. Đặc biệt, Hội cũng tổ chức Hội chợ nông sản qua đó kết nối được sản phẩm của chị em đến thị trường. Trên cơ sở thành công của các mô hình khởi nghiệp đã được các cấp Hội nhân rộng ra”.
Cùng với hoạt động hỗ trợ về vốn, về kiến thức, kỹ năng để xây dựng kế hoạch khởi nghiệp một cách khả thi nhất, Hội LHPN các cấp cũng chú trọng đến công tác liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm khởi nghiệp của hội viên, phụ nữ thông qua việc tổ chức các phiên chợ nông sản an toàn ở các địa phương. Thông qua đó không chỉ giới thiệu đến người tiêu dùng các sản phẩm đảm bảo chất lượng mà còn tuyên truyền, khuyến khích chị em sản xuất theo hướng sạch để vừa nâng cao hiệu quả kinh tế vừa đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình và người tiêu dùng.
Nhờ quyết tâm cao cũng như các hoạt động hỗ trợ, đồng hành thiết thực của tổ chức Hội LHPN, đã và đang có nhiều chị em đã mạnh dạn biến ước mơ, ý tưởng khởi nghiệp của mình thành hiện thực, qua đó không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình mà còn góp phần phát huy vai trò, năng lực của phụ nữ trên lĩnh vực kinh tế trong việc đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. /.
Ngô Thanh, Phi Long