Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai – Cầu nối của những tấm lòng nhân ái.

Cập nhật 21/10/2019, 08:10:23

Với vai trò, trách nhiệm của mình, những năm qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã trở thành cầu nối gắn kết những tấm lòng nhân ái với những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ trong xã hội. Những phong trào, mô hình hay đang được lan tỏa, nhân rộng nhằm kêu gọi sự chung tay của cả cộng đồng, qua đó cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Từ những việc làm của hội sau 41 năm thành lập và phát triển (18/10/1978 – 18/10/2019), được Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành ghi nhận, tặng nhiều phần thưởng cao quý, đặc biệt trong năm 2011 hội được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; năm 2015 vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ “Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai”.

Từ tình yêu thương và sự cảm thông với những mảnh đời bất hạnh, anh  Trần Phước Lợi, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh đã và đang cưu mang những em nhỏ mồ côi cha mẹ. Bắt đầu năm 2008, anh nhận chăm sóc, giúp đỡ nhiều em được học hành, trưởng thành. Hiện anh đang chăm lo cho 4 em mồ côi và hỗ trợ 4 em có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, anh còn là người sáng lập Câu lạc bộ Nhân Ái với nhiều hoạt động giúp đỡ người nghèo.

Anh Trần Phước Lợi – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Ia Phang kiêm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhân Ái, huyện Chư Pưh, Gia Lai chia sẻ:  “Bản thân đã mồ côi cha từ nhỏ nên cảm thấy thiệt thòi và thương các em mồ côi rất nhiều nên mong muốn giúp đỡ các em. Bản thân luôn kết nối với các mạnh thường quân để giúp đỡ người dân như nấu cháo tình thương, vận động quần áo để giúp bà con nghèo.”

Với vai trò nòng cốt trong các họat động từ thiện, nhân đạo, các cấp Hội Chữ thập đỏ đã tăng cường kết nối, vận động sự giúp đỡ từ các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm để thực hiện có hiệu quả những phong trào, cuộc vận động nhằm giúp đỡ hàng ngàn đối tượng khó khăn. Cụ thể như: Phong trào “Tết Vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn một địa chỉ nhân đạo”; Dự án Ngân hàng bò”; Mô hình “Thùng gạo tình thương tại cơ sở xay xát”, “Bếp ăn và Bữa ăn tình thương”, “Vòng tay Nhân ái”; Khám, phát thuốc miễn phí cho người dân ở vùng sâu, vùng xa và xây dựng các công trình nhân ái như: Nhà Chữ thập đỏ, giếng khoan, công trình nước tự chảy,… Tính chung, tổng giá trị trợ giúp nhân đạo, từ năm 2011 đến nay đạt hơn 198 tỷ đồng, hỗ trợ cho gần 704 ngàn lượt người.

Anh Byil – Làng Đak Trang, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết: “Trước đây dân làng ở đây rất khó khăn về nguồn nước, thứ nhất đào giếng gặp đá. Trong thời gian vừa qua với sự đầu tư của nhà nước cũng như có công trình nước này, bà con rất phấn khởi. Có nguồn nước sạch, đảm bảo vệ sinh, ăn uống cũng được an toàn.”

Không chỉ kết nối với các nhà hảo tâm để thực hiện các chương trình, hoạt động nhân đạo mà Hội Chữ thập đỏ còn là sợi dây gắn kết con người với con người qua những giọt máu hồng. Thông qua các chiến dịch hiến máu tình nguyện lớn như chiến dịch “Lễ hội Xuân hồng”, chiến dịch “Những giọt máu hồng hè”, chương tình “Hành trình đỏ”, từ năm 2011 đến nay, toàn tỉnh tiếp nhận được gần 81 ngàn đơn vị máu, tăng 4,5 lần so với giai đoạn 2006-2010, vượt 350%. Đồng thời, thành lập được 15 câu lạc bộ hiến máu tình nguyện với 500 thành viên nhằm cung cấp đủ nguồn máu khẩn cấp cho các bệnh viện khi khan hiếm nguồn máu cấp cứu, điều trị.

Chị Đỗ Thị Linh Nhâm – Thành viên CLB Máu nóng Gia Lai nói: “Tôi hiến máu được 14 – 15 lần rồi. Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp. Là thành viên của câu lạc bộ Máu nóng nên lúc bệnh nhân hỗ trợ, nếu đáp ứng điều kiện, tôi sẵn sàng hỗ trợ.”

Hội Chữ thập đỏ đã tăng cường xây dựng và phát triển tổ chức hội. Đến nay, toàn tỉnh có gần 51.500 hội viên, hơn 2 ngàn tình nguyện viên và gần 57 ngàn thanh thiếu niên Chữ thập đỏ trường học. Tổ chức cơ sở hội được kiện toàn, các nhóm thiện nguyện thành lập đã nắm bắt được điều kiện hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của các hoàn cảnh khó khăn, kịp thời hỗ trợ tạo động lực cho họ vươn lên.  Công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, khám chữa bệnh nhân đạo cũng như phòng ngừa, ứng phó thảm họa luôn được quan tâm. Bên cạnh đó, từ những tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm như: Tập đoàn VinGroup, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Pah, Mang Yang, Chư Prông, Công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên hỗ trợ nhà Chữ thập đỏ,  tặng học bổng để động viên các em học sinh vượt khó học giỏi.

Ông Dương Đình Diện, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cho biết: “ Thực hiện 7 nhiệm vụ chính của Hội nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng khó khăn. Hội đã tăng cường phối hợp, vận động, kết nối các nhà hảo tâm để có nguồn lực hỗ trợ các gia đình. Nhiều hoàn cảnh được hỗ trợ kịp thời, khắc phục những khó khăn, tạo động lực để họ vươn lên.”

Sau 41 năm phát triển, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai là biểu hiện sinh động của sự kết nối, phát huy truyền thống nhân ái, nhân đạo, nhân văn cao cả của dân tộc Việt Nam. Sự cống hiến của các thế hệ cán bộ, hội viên tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ đã là điểm tựa, động lực cho biết bao đối tượng khó khăn. Hy vọng rằng, Hội sẽ tiếp tục phát  huy tinh thần đoàn kết, vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong hoạt động nhân đao, phấn đấu thực hiện tốt các chương trình, hoạt động với khẩu hiệu “Chữ thập đỏ vì mọi người ở mọi nơi”.

Thúy Diện, Huy Toàn

Trả lời