Xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Gia Lai vững mạnh

Cập nhật 15/10/2019, 14:10:12

Để xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Gia Lai ngày càng vững mạnh, thời gian qua, các cấp Hội đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp, từ đó phát huy vai trò đồng hành cùng thanh niên trên mọi lĩnh vực. Kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2019), hãy cùng nhìn lại những hoạt động nổi bật của Hội LHTN tỉnh Gia Lai.

Xây dựng môi trường trải nghiệm, cống hiến, phát huy thế mạnh của thanh niên là một nội dung được Hội Liên hiệp thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai chú trọng. Đặc biệt hưởng ứng theo chủ đề năm tình nguyện do Trung ương Hội phát động, tại Gia Lai, các phong trào tình nguyện của thanh niên diễn ra rộng khắp, xung kích trên mọi lĩnh vực xã hội, tạo dấu ấn sâu sắc về một thế hệ thanh niên trong  thời kỳ mới năng động, trách nhiệm, sáng tạo.

Em Võ Quốc Trung – Huyện Krông Pa, Gia Lai phấn khởi nói: “Em rất vui vì được tham gia hoạt động này bởi vì sẽ giúp người dân phòng chống được dịch bệnh, người dân sẽ nhận thức hơn về việc bảo vệ môi trường xung quanh. Em huy vọng sẽ được tham gia nhiều hoạt động như thế này nữa”.

Chị Vy Thị Kiều – Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên xã Tơ Tung, huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Xã Tơ Tung là một địa phương có đông thanh niên là người dân tộc thiểu số, chính vì thế để thu hút thanh niên Hội đã tổ chức nhiều hoạt động thu hút thanh niên như thành lập tổ thanh niên xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ tiếp sức cho học sinh đến trường, giúp đỡ người nghèo để thanh niên thấy được trách nhiệm của mình từ đó có trách nhiệm phát triển hội ngày càng vững mạnh”.

Các hoạt động tình nguyện đã tạo nên một sức hút lớn tại Gia Lai. Theo đó, đã xuất hiện nhiều đội, nhóm tình nguyện trong thanh niên. Với tinh thần và trách nhiệm của tuổi trẻ, Hội LHTN các cấp đã trở thành cầu nối của nhiều tổ chức xã hội, đoàn thể cùng đóng góp vật chất, tinh thần để giúp đỡ  người dân ở vùng sâu, vùng xa.

Anh Nguyễn Chí Cẩn – Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai trao đổi thêm: “Trong thời gian qua, chúng tôi đã mở rộng mặt trận bằng cách duy trì các câu lạc bộ đội nhóm, đặc biệt hình thành làng thanh  niên 2 không 2 có. Đây là mô hình ý nghĩa giúp thanh niên cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương Gia Lai cũng như ý thức hơn trong các vấn đề xã hội”.

Để  nâng cao chất lượng hoạt động và  tập hợp, đoàn kết thanh niên vào tổ chức, Hội LHTN các cấp còn thường xuyên quan tâm đến tình hình phát triển kinh tế, nghề nghiệp của thanh niên. Từ đó, đã phối hợp với các ngành chức năng chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, hướng nghiệp, đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm cho thanh  niên. Bên cạnh đó, liên kết với các doanh nghiệp hỗ trợ kinh nghiệm cũng như nguồn vốn để thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, hiện nay, vấn đề này đang gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi các cấp Hội cần đề xuất những kế hoạch cụ thể để kết nối với các cấp các ngành, các tổ chức đoàn thể nhằm hỗ trợ thanh niên.

Anh Hoàng Tuấn Linh – Chủ tịch Hội LHTN huyện Ia Pa, Gia Lai nêu: “Đối với công tác đoàn kết tập hợp thanh niên thì cũng đã thành lập được nhiều mô hình nhưng hiện tại thanh niên cũng đi làm ở nhiều nơi xa do tình hình dịch bệnh kinh tế tại địa phương xảy ra. Để có biện pháp tập hợp thanh niên thì sẽ phối hợp trường nghề tổ chức các lớp học nghề, phối hợp với các các ngân hàng giải ngân vốn để giúp thanh niên phát triển kinh tế trong thời gian tới”.

Thanh niên là rường cột của xã hội, quan tâm đến đối tượng thanh niên là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành. Với những kết quả đạt được, thời gian tiếp theo, các cấp Hội LHTN tỉnh Gia Lai tiếp tục phát huy truyền thống tiên phong, đồng hành cùng thanh niên tỉnh nhà, từ đó  góp phần xây dựng cộng đồng xã hội văn minh, tiến bộ./ .

Thanh Vui, Đức Thành, Sơn Trung

 

 

Trả lời