Nhân dân tỉnh Gia Lai kỳ vọng vào thành công của Hội nghị lần thứ 11, BCH Trung ương Đảng khóa XII

Cập nhật 12/10/2019, 19:10:15

Hội nghị lần thứ 11, BCH Trung ương Đảng khóa XII thành công là cơ sở quan trọng để các bộ, ngành Trung ương và địa phương tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Qua đây, nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đặt nhiều kỳ vọng và bày tỏ sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng đối với con đường đổi mới của đi lên của đất nước.

Qua theo dõi 7 ngày làm việc của Hội nghị lần thứ 11, BCH Trung ương Đảng khóa XII, nhân dân trên địa bàn tỉnh đều đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Trung ương, đã phát huy dân chủ trong Đảng, thảo luận sôi nổi và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, cũng kỳ vọng đối với những quyết sách đã được đưa ra tại Hội nghị.

Bà Bùi Thị Nụ, Huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Tôi thấy Hội nghị diễn ra nghiêm túc, các đại biểu đã phát huy được vai trò của mình.  Đối với dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ tới bản thân tôi kỳ vọng Trung ương sẽ ban hành nhiều sách lược để tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế với tốc độ cao, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giải quyết một cách hợp lý các vấn đề đối nội, đối ngoại của đất nước, đảm bảo quyền lợi, giữ gìn sự đoàn kết đối với các nước lớn và quan trọng hơn là bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ”.

Cùng với dự thảo các văn kiện được đưa ra lấy ý kiến tại Hội nghị lần này, nhân dân tỉnh Gia Lai cũng đồng tình và đánh giá cao đối với Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ khóa XII; nhất là đối với công tác tổ chức, cán bộ và công cuộc phòng, chống tham nhũng trong Đảng đã không có vùng cấm. Qua đây, nhân dân cũng tin tưởng và mong rằng Đảng ta sẽ quyết liệt hơn nữa trong việc loại bỏ những cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất ra khỏi bộ máy lãnh đạo các cấp.

Ông Nguyễn Viết Xuân, Chủ tịch Hội CCB phường Trà Bá, TP.Pleiku, Gia Lai cũng bày tỏ: “Về công tác cán bộ thì kiên quyết loại bỏ những đảng viên tham nhũng, tham ô, chạy chức, chạy quyền ra khỏi bộ máy của Đảng và nhân dân rất kỳ vọng, nhất là trong Đại hội Đảng các cấp sắp tới loại bỏ được những thành phần yếu kém này để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh để lãnh đạo đất nước trong thời kỳ đổi mới”.

Qua thành công của Hội nghị lần thứ 11, cùng với cả nước, nhân dân trên địa bàn tỉnh bày tỏ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới sẽ lựa chọn được những người thật sự xứng đáng vào bộ máy lãnh đạo các cấp để có những sách lược đúng đắn đưa đất nước ta ngày càng phát triển đi lên.

Ông Phạm Văn Tấn, Thị xã Ayun Pa, Gia Lai nói: “Cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và mong muốn Đảng ta sẽ tiếp tục ra nhiều chủ trương, quyết sách đúng, hay để làm cho đất nước phát triển. Một mong muốn nữa của nhân dân trong Đại hội XIII của Đảng sắp tới sẽ bầu ra BCH Trung ương những đống chí có phẩm chất tốt, có năng lực thực tiễn để lãnh đạo đất nước; tích cực, kiên quyết đấu tranh bài trừ tham nhũng, lãng phí, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng đạo đức chính trị, đạo đức lối sống để xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta hòa bình, độc lập, dân chủ, văn minh”.

Ông Lê Bá Tôn, TP.Pleiku, Gia Lai nêu: “Chúng tôi kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới là 2 vấn đề; thứ nhất là về phát triển kinh tế thì chúng ta nên phát triển kinh tế tư nhân; đặc biệt là tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Về công tác xây dựng Đảng thì chúng tôi quan tâm nhất là chúng ta cần làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ và cần đi sâu vào chống chạy chức, chạy quyền và phải chọn người có đức, có tài để đưa vào vị trí lãnh đạo chủ chốt các cấp;có như vậy mới nâng được vai trò lãnh đạo của Đảng và xây dựng các cấp chính quyền ngày càng vững mạnh”./.

Nhóm PVTS

 

Trả lời