Krông Pa phát hiện nhiều vụ trộm cắp điện sinh hoạt

Cập nhật 12/10/2019, 21:10:14

Phá niêm chì rồi câu móc trực tiếp để trộm cắp điện, hành vi vi phạm này chủ yếu diễn ra tại các địa bàn vùng sâu vùng xa của tỉnh Gia Lai. Không chỉ làm thất thoát tiền Nhà nước, hành vi này còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn lưới điện, thậm chí dẫn đến chết người nếu không may bị điện giật. Phóng sự ghi nhận tại huyện Kông Pa.

Qua kiểm tra đối với 3.773 khách hàng sử dụng điện trong 9 tháng đầu năm 2019, Điện lực Krông Pa đã phát hiện, xử lý 160 trường hợp vi phạm, truy thu số tiền gần 31 triệu đồng. Ngoài vi phạm về giá bán điện, vi phạm khác, đơn vị còn phát hiện 9 vụ vi phạm trộm cắp điện với thủ đoạn hết sức tinh vi.

Anh Trần Tàu – Tổ kiểm tra giám sát mua bán điện, Điện lực Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Khách hàng câu phá trực tiếp, phá niêm chì thùng câu móc trực tiếp vào đô mi nô của điện lực để sử dụng điện không qua hệ thống đo đếm. Có trường hợp khách hàng phá niêm chì thùng, niêm chì bọt đầu dây công tơ để đảo sơ đồ đấu dây làm cho công tơ ngừng hoạt động”.

Bà Bùi Thị Nhinh – Thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, Gia Lai nói: “Điện Nhà nước sản xuất ra là mình phải mua, không có ăn trộm điện, mình phải bảo vệ cho tốt”.

Những vụ trộm cắp điện chủ yếu được thực hiện vào ban đêm. Trong điều kiện không được trang bị các thiết bị bảo hộ, chỉ cần một chút bất cẩn, người dân rất có thể bị điện giật tử vong, đó là chưa kể tới những sự cố về cháy nổ, mất an toàn lưới điện trong cả hệ thống. Để chấn chỉnh hành vi này, hiện Điện lực Krông Pa đã cử cán bộ kỹ thuật tiến hành kiểm tra tổng thể việc sử điện sinh hoạt của khách hàng, đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

Anh Tàu  cho biết thêm: “Tổ kiểm tra giám sát mua bán điện sẽ đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân để nhân dân không có những hành vi trộm cắp điện. Đồng thời tăng cường kiểm tra những công tơ có dấu hiệu bất thường để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm”.

Theo Công ty Điện lực Gia Lai cho biết: Từ đầu năm đến nay, qua quá trình kiểm tra, đơn vị đã phát hiện 43 trường hợp trộm cắp điện, tăng 15 trường hợp so với cùng kỳ năm 2018. Qua đó, sản lượng điện truy thu gần 21.000 kWh, tương ứng với số tiền hơn 62 triệu đồng./.

Đoàn Bình, Minh Trí

Trả lời