Gia Lai ổn định đời sống cho người dân di cư tự do

Cập nhật 11/10/2019, 14:10:40

Không còn cảnh du canh, du cư, cuộc sống của hàng ngàn hộ đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc di cư tự do vào Gia Lai lập nghiệp cách đây nhiều năm giờ đã dần ổn định. Để có được kết quả ấy, ngoài sự nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, các hộ đã nhận được sự quan tâm đầu tư rất lớn của tỉnh thông qua việc lồng ghép triển khai các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia. Và giờ đây, trên quê hương thứ 2, một cuộc sống mới đang từng ngày hiện hữu với nhiều sự đổi thay rõ rệt.  

Ngay sau khi chuyển đến làng tái định cư mới tại xã Chư Krêy, 43 hộ đồng bào Dao di cư từ các tỉnh phía Bắc vào huyện Kông Chro sinh sống với gần 200 nhân khẩu đã được chính quyền địa phương cấp đất sản xuất, đồng thời bố trí vốn gần 600 triệu đồng lắp đặt 1 trạm biến áp với công suất 50 kVA, 502 m đường dây hạ thế cung cấp điện lưới sinh hoạt đến từng gia đình.

Anh Triệu Tài Quý cho biết: Không còn phải sống trong cảnh du canh, du cư như trước đây, cuộc sống tại làng mới đã góp phần giúp người dân an cư, vươn lên ổn định cuộc sống nên ai nấy đều phấn khởi.

Anh Triệu Tài Quý – Làng Lơ Pơ, xã Chư Krêy, Kông Chro, Gia Lai chia sẻ: “Được Nhà nước kéo điện cho nên giờ cuộc sống thoải mái hơn rồi, nhất là thắp sáng, nấu nồi cơm điện thì cũng đầy đủ.

Ông Triệu Tài Hùng – Thôn trưởng làng Lơ Pơ, xã Chư Krêy, Kông Chro, Gia Lai nói: “Bà con rất cảm ơn Đảng, Chính phủ đã kéo điện về cho bà con sử dụng, rất là vui vẻ. Sử dụng điện lưới thì an toàn hơn, trước kia ở làng cũ không có điện lưới, không có điện quốc gia thì mình phải tự chế, nguy hiểm lắm”.

Điều dễ dàng cảm nhận tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc di cư tự do vào Gia Lai sinh sống lập nghiệp, sau nhiều năm giờ đã từng bước ổn định. Đặc biệt các hộ đã vươn lên hòa nhập cộng đồng, chủ động học hỏi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no trên vùng đất mới.

Ông Trương Công Vinh – Thôn 1, xã Lơ Ku, Kbang, Gia Lai cho biết: “Xác định là quê hương thứ 2 thì cũng cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm tạo mọi điều kiện cho con cháu học hành, đầu tư điện, đường, trường, trạm và các dự án để bà con sinh sống, vươn lên xóa đói giảm nghèo, đời sống bà con ngày một nâng lên”.

Ông Hồ Xuân Dương – Chủ tịch UBND xã Lơ Ku, Kbang, Gia Lai cho biết: “Bà con di cư tự do vào địa phương từ trước năm 1993, đến nay hơn 20 năm thì phát triển kinh tế, xây dựng quê hương thứ 2 trên địa bàn xã Lơ Ku thì bà con đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế và có sự giao thoa về các nét bản sắc văn hóa ở các dân tộc phía Bắc, tạo nên nét văn hóa rất phong phú, đa dạng trên địa bàn xã Lơ Ku. Trên tinh thần như vậy thì bà con các dân tộc tương trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng xã Lơ Ku ngày càng vững mạnh”.

Tính đến thời điểm này, đã có hàng chục ngàn hộ dân di cư tự do vào Gia Lai sinh sống, trong đó riêng giai đoạn 2005-2019 là 6.398 hộ với 24.171 khẩu, tập trung chủ yếu tại huyện Mang Yang, Chư Pưh, Phú Thiện, Đak Đoa, Kông Chro. Để ổn định dân cư, nâng cao đời sống cho người dân, tỉnh Gia Lai đã lồng ghép nhiều nguồn vốn từ các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia để triển khai xây dựng nhiều công trình mang tính cấp bách, giúp người dân phát triển kinh tế bền vững. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng 5 dự án và 3 phương án trình các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ kinh phí hơn 87 tỷ đồng ( giai đoạn 2014-2019) để ổn định, sắp xếp dân cư cho 1.416 hộ, chủ yếu là đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc vào Gia Lai sinh sống tại các làng nhiều năm nay.

Ông Y Nguyên – Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Phát triển Nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai cho biết sẽ tiếp tục rà soát các hộ dân di cư tự do để nắm được tình hình các hộ đồng bào mình còn đặc biệt khó khăn tại các xã để có những giải pháp đề xuất, đặc biệt xây dựng các dự án trình Trung ương xin kinh phí tiếp tục hỗ trợ cho các hộ này.

“Ngoài ra các chương trình lồng ghép để phát triển kinh tế xã hội địa phương thì các địa phương tích cực rà soát để lồng ghép các chương trình khác để làm sao đời sống người dân ngày càng ổn định, hòa nhập cộng đồng để phát triển kinh tế xã hội, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự, từ đó xóa đói giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là vùng dân tộc phía Bắc vào tại Gia Lai”, ông Y Nguyên cho biết thêm.

Chính nhờ sự quan tâm đầu tư từ các cấp ngành, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh, cuộc sống của hàng ngàn hộ dân từ các tỉnh phía Bắc vào Gia Lai lập nghiệp đã từng bước ổn định và có nhiều khởi sắc. Trên quê hương thứ 2, mọi người đang nỗ lực đóng góp công sức, xây dựng địa phương ngày một phát triển./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

Trả lời