Cận kề thời kỳ thu hoạch mía niên vụ 2019-2020, thế nhưng thời điểm này, hàng ngàn ha mía tại các địa phương phía Đông tỉnh Gia Lai chắc chắn không thể cho năng suất. Một vụ mía thất bát đã hiển hiện ngay trước mắt người nông dân. Phóng sự ghi nhận tại huyện Kbang.

Nếu như mọi năm, đến thời điểm này thì bà con nông dân trên địa bàn huyện Kbang đã có thể vui mừng, phấn khởi khi những diện tích mía lưu gốc như thế này đã chuẩn bị bước vào thời kỳ thu hoạch và mía có thể cao từ 1,5m đến 1,7m. Tuy nhiên nắng hạn từ cuối năm 2018 và những tháng đầu năm 2019 xảy ra thì đến thời điểm này hầu hết diện tích mía đều không thể phát triển. Và dù có sót đến mấy thì người dân cũng đành bỏ không .
4ha mía lưu gốc của gia đình ông Nguyễn Hoài Lộc giờ coi như mất trắng. Hơn 100 triệu đồng tiền phân bón, thuê công lao động chăm sóc mía giờ bốc hơi theo nắng hạn. Ông Lộc cho biết: Mấy ngày nay tại địa phương có một vài cơn mưa, mía trong cảnh khô hạn gặp nước tức thì phát triển bộ rễ mới ngay tại phần lóng mía sát mặt đất.
Ông Nguyễn Hoài Lộc – Làng KGiang, xã Kông Lơng Khơng, Kbang, Gia Lai cho biết: “Năm sau còn lao đao nữa vì tiền vốn đâu mà làm nữa, rồi những chỗ mua phân mua lạt thì người ta cũng không bán cho mình nữa, rồi nợ kéo dài ảnh hưởng đến việc cuộc sống. Người nông dân hiện giờ rất lúng túng”.
Không chỉ có diện tích mía lưu gốc thiệt hại, mà hầu hết diện tích mía tơ cũng rơi vào cảnh mất trắng. Tiếc của, tiếc công đầu tư, sau khi có mưa, nhiều bà con nông dân tại Kbang thúc phân để mía phát triển. Thế nhưng mía chẳng thấy ra lóng mà chỉ thấy lá ngày một xanh ngắt.
Ông Phạm Văn Hòa – Huyện Kbang, Gia Lai nói: “Giờ lập thu rồi, qua mùa đông là cây mía dừng, không thể phát triển. Nếu mọi năm cuối tháng Chạp, đầu tháng Giêng là chặt những năm nay thì không thể nào chặt được”.
Chưa vụ mía nào nắng hạn lại diễn ra gay gắt, khó lường như niên vụ mía 2019-2020 và xảy ra đúng vào thời kỳ mía cần nước nhất để sinh trưởng, phát triển. Theo thống kê chưa đầy đủ của ngành nông nghiệp Kbang, đến thời điểm này, bước đầu có hơn 6.000ha mía của bà con nông dân bị thiệt hại, tập trung nhiều nhất tại xã Đông, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An và Lơ Ku.
Ông Mã Văn Tình – Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Huyện đã triển khai cho các hộ dân thống kê diện tích thiệt hại, từ đó lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ, khôi phục sản xuất. Đồng thời tiếp tục hỗ trợ để mở rộng một số mô hình để thay thế dần một số diện tích mía”.
Lâu nay, cây mía vốn được xem là cây trồng chủ lực giúp nhiều bà con nông dân tại Kbang xóa đói giảm nghèo, thế nhưng giờ đây, người dân không còn cách nào khác phải tự tay phá bỏ đi cây trồng đã gắn bó bấy lâu nay để tìm hướng chuyển qua các loại cây trồng khác. Một vụ mía đắng đã hiển hiện ngay trước mắt khiến nhiều bà con nông dân đứng ngồi không yên./.
Đoàn Bình, Thanh Sáng