Hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019

Cập nhật 04/10/2019, 08:10:25

Sáng ngày 3/10  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nhằm sơ kết tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng, đối ngoại 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm.

Dưới sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, 9 tháng đầu năm, Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế – văn hóa – xã hội. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 15 ngàn tỷ đồng, tăng 8,44% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 49.522 tỷ đồng, tăng 15%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 363 triệu USD, tăng 3,77%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đạt 17.789 tỷ đồng, tăng 11%. Công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, kêu gọi đầu tư, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp có nhiều chuyển biến. Trong 9 tháng có 610 doanh nghiệp và 285 chi nhánh thành lập mới tăng 16% với tổng vốn đăng ký 3.865 tỷ đồng tăng 22%. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục được quan tâm, phát triển; chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo được đảm bảo. Các vấn đề bức xúc xã hội được tập trung xử lý; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Công tác đối ngoại được tăng cường. An ninh chính trị, an ninh biên  giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh các mặt đạt được, tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu và một số sở, ngành đã tập trung đưa ra nhiều giải pháp trọng tâm nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội đặt ra trong năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phê bình một số đơn vị, địa phương chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao dẫn đến những tồn tại, vướng mắc như: Tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư, các công trình xây dựng cơ bản còn chậm, kế hoạch trồng rừng, thu ngân sách chưa đạt kế hoạch đặt ra, một số địa phương chưa quan tâm công tác xây dựng NTM, HTX kiểu mới…

Khắc phục những tồn tại này, quan điểm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành là người đứng đầu các sở, ngành, địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành. Trong đó, cần phải xác định đâu là những yêu cầu cấp bách hiện nay. Cụ thể như lĩnh vực nông nghiệp, theo đồng chí Võ Ngọc Thành, bài toán tái cơ cấu ngành nông nghiệp là yêu cầu cấp bách hiện nay của tỉnh:

Đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Chúng ta phải suy nghĩ lại trong việc tái cơ cấu nông nghiệp. Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ, Sở NN&PTNT phải hoàn thiện nhanh đề án tái cơ cấu nông nghiệp. Vừa rồi tỉnh cũng đã đề nghị với Chính phủ về thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp cả Tây Nguyên. Tuy nhiên phần chúng ta phải chủ động. Lúc nào chúng ta cũng nói cao su là cây  trồng chủ lực trong khi giá chỉ có 40 triệu/ha trong khi nhiều loại cây trồng khác cho thu nhập cả vài trăm triệu thì chúng ta lại bỏ qua”.

9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 3.387 tỷ đồng, bằng 75% dự toán Trung ương giao, bằng 69% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 67% kế hoạch phấn đấu. Tính đến ngày 25.9 khối lượng thực hiện các công trình xây dựng cơ bản đạt gần 1.700 tỷ đồng, bằng 54% kế hoạch, giải ngân đạt 53% kế hoạch. Hai lĩnh vực này, tuy tăng hơn so với cùng kỳ nhưng vẫn không đạt so với kế hoạch đặt ra trong năm. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị các địa phương phải thực hiện một cách quyết liệt hơn nữa các công tác này từ nay đến cuối năm:

“Tôi đề nghị các địa phương tập trung chỉ đạo thu ngân sách. Theo báo cáo có 13 địa phương có số thu đạt. Các địa phương này cũng tiếp tục nỗ lực. Đối với các địa phương chưa đạt phải rà soát, đánh giá lại tại sao thu thấp để có biện pháp xử lý. Đây nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, cải thiện ngay trong năm 2020”.

Đối với một tỉnh miền núi điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn như Gia Lai, trong đó tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số còn cao. Vì vậy việc triển khai hai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững có ý nghĩa rất quan trọng. Tuy nhiên, theo đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành, thời gian qua một số địa phương vẫn chưa thật sự quan tâm, có địa phương chưa triển khai thực hiện nguồn vốn xóa đói giảm nghèo.

Đồng chí Võ Ngọc Thành nê: “Nông thôn mới là tổng hợp rất nhiều yếu tố cấu thành sự phát triển, trong đó yếu tố quan trọng là thu nhập và xóa đói giảm nghèo trong khi đó các chương trình xóa nghèo bền vững đưa tiền xuống lại không sử dụng. Tôi đề nghị các huyện rà soát lại, trong năm nay phải giải ngân xong. Địa phương nào giải ngân không hết nguồn thì bị kỷ luật”.

 Để thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý bảo vệ rừng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc đề nghị các địa phương phải xây dựng dự thảo Nghị quyết về công tác quản lý bảo vệ rừng, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cũng đề nghị ngành nông nghiệp hướng dẫn các địa phương xử lý tốt dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, đặc biệt tập trung các biện pháp khống chế DTLCP, hướng dẫn người chăn nuôi tái đàn theo hướng tập trung, thống kê lại tổng đàn heo và có những dự báo, phương án đảm bảo nguồn thực phẩm cung ứng trong dịp tết. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt công tác sáp nhập các trường học, xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025, thực hiện quy hoạch chi tiết ở các địa phương, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, chuẩn bị tốt các điều kiện cho các hoạt động chuẩn bị diễn ra như: Ngày cà phê Việt Nam lần thứ 3 tại Gia Lai, chương trình kết nối cung cầu công nghệ, Hội nghị xúc tiến đầu tư, Kỉ niệm 90 năm thành lập Pleiku…và một số nội dung quan trọng khác, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2016 – 2020 mà Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đặt ra.

Hồng Uyên, Huy Toàn

Trả lời