Tăng cường nâng cao ý thức an toàn giao thông cho học sinh dân tộc thiểu số

Cập nhật 27/9/2019, 15:09:13

Nhằm giúp cho các bạn Đoàn viên thanh niên học sinh đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện tìm hiểu về luật an toàn giao thông đường bộ và nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật giao thông, thời gian qua Đoàn Thanh niên (TN) tỉnh đã phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động như tập huấn, sân chơi về an toàn giao thông, các hoạt động này đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo học sinh.

Với chủ đề “ An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”, tại buổi tập huấn các bạn ĐVTN học sinh được các kỹ thuật viên của công ty Honda Ngọc Hoa trao đổi những thông tin về tình hình giao thông hiện nay trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm đúng cách, cách xử lý các tình huống bất ngờ khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường qua máy RT

Em Rơ Châm Ling, Học sinh lớp 12 Trường PT Dân tộc nội trú Gia Lai  cho biết: “Hôm nay em rất vui được tham gia chương trình này, thông qua chương trình giúp mình nâng cao ý thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn giao thông, lái xe như thế nào để an toàn hơn, giúp bảo vệ mình. Đây là chương trình rất là bổ ích đặc biệt là đối với học sinh chúng em”…

Thời gian qua Đoàn TN tỉnh rất chú trọng đến công tác tuyên truyền về an toàn giao thông cho đối tượng là ĐVTN học sinh nhất là học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, thông qua các buổi tập huấn, sân chơi với chủ đề an toàn giao thông. Với hình thức sân khấu hóa với các nội dung như: Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm về luật giao thông đường bộ, các trò chơi vận động, các tiểu phẩm về các tình huống giao thông, thi hùng biện về những hiểu biết của mình về an toàn giao thông… Sau những hoạt động ấy, từng tình huống giao thông, từng ý nghĩa của các loại biển báo sẽ khắc sâu hơn vào trí nhớ của mỗi bạn ĐVTN học sinh.

Cô Đào Thị Lê Na, Phó bí thư Đoàn Trường PT Dân tộc nội trú Gia Lai cho biết: “Đây là chương trình thật sự bổ ích, qua chương trình này học sinh được trang bị những kiến thức về an toàn giao thông đường bộ, qua đây trang bị cho các em những kỹ năng lái xe an toàn, những kiến thức rất bổ ích cho các em khi tham gia giao thông, Tôi cũng mong muốn rằng những chương trình như thế này được thường xuyên tổ chức không những trang bị những kỹ năng lái xe an toàn trong học sinh trường dân tộc nội trú nói riêng mà cả học sinh trong toàn địa bàn tỉnh để các em tham gia giao thông được an toàn hơn, giảm thiểu tình trạng vi phạm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh”

Có thể nói, học sinh với an toàn giao thông là vấn đề rất quan trọng được toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Bởi ở lứa tuổi này, sự am hiểu về Luật Giao thông đường bộ cũng như ý thức chấp hành luật giao thông đang trong quá trình bồi đắp để hình thành. Nếu có những phương pháp giáo dục đúng đắn và hợp lý thì việc đào tạo ra một thế hệ trẻ gương mẫu, luôn đi đầu trong việc tuân thủ luật an toàn giao thông nói riêng, pháp luật nói chung sẽ được thực hiện một cách dễ dàng và hiệu quả hơn. Do đó, bên cạnh việc giảng dạy học sinh về kiến thức an toàn giao thông thông qua các tiết học trên lớp, hình thức tuyên truyền trực tuyến an toàn giao thông có tác dụng hoàn thiện và tái hiện lại một cách sinh động những nội dung trong sách vở để rồi từ đó có thể đi vào trong tiềm thức của mỗi học sinh một cách tự nhiên và dễ dàng hơn.

Đức Thành        

Trả lời