Sau gần 2 tháng Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện, ngày 23.9 vừa qua, thị xã An Khê đã công bố hết dịch. Như vậy, tính đến chiều ngày 25.9, toàn tỉnh còn 14/17 huyện, thị xã, thành phố có DTLCP.
Tại thị xã An Khê, DTLCP được ghi nhận đầu tiên tại phường An Bình vào ngày 16.8, sau đó tiếp tục lây lan sang địa bàn phường Ngô Mây và xã Xuân An. Tổng số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy là 281 con với khối lượng hơn 6 tấn. Ngay sau khi ghi nhận xuất hiện DTLCP, thị xã An Khê đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, địa phương xảy ra dịch bệnh thực hiện quyết liệt các biện pháp. Nhờ đó đã ngăn chặn được sự lây lan ra diện rộng và chỉ trong thời gian ngắn dịch đã khống chế được dịch bệnh.
Để khắc phục những thiệt hại do DTLCP gây ra, đảm bảo nguồn thực phẩm thịt lợn cung cấp nhu cầu tiêu thụ tăng cao vào dịp cuối năm, sau khi công bố hết DTLCP, thị xã An Khê vận động người dân cần có kế hoạch tái đàn, sớm ổn định lại hoạt động chăn nuôi. Tuy nhiên, qua tìm hiểu thực tế, các hộ chăn nuôi cho biết, khó khăn nhất hiện nay khi tái đàn là không có kinh phí. Được biết hiện nay thị xã An Khê vẫn chưa thực hiện công tác hỗ trợ kinh phí cho các hộ có heo mắc bệnh, chết và tiêu hủy.
Hồng Uyên, Minh Trung