Sáng ngày 25/9, Thượng tướng Lê Chiêm – Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Quyết định số 49/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 24 tỉnh Gia Lai.
Triển khai Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ các đơn vị, địa phương trong toàn quốc đã tiến hành rà soát, thống kê đối với các trường hợp tham gia dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Sau 4 năm, đã xét duyệt, thẩm định, ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần và cấp giấy chứng nhận cho trên 1 triệu 170 ngàn đối tượng với số tiền chi trả gần 2.500 tỷ đồng; đồng thời, thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với gần 211.000 đối tượng, giải quyết chế độ mai táng phí đối với trên 19.200 đối tượng. Hiện đã tổ chức kê khai, lập hồ sơ để giải quyết các chế độ cho trên 166.000 đối tượng.
Đối với tỉnh Gia Lai, Ban Chỉ đạo 24 đã phối hợp với các ngành liên quan và chỉ đạo cho các địa phương tiến hành rà soát, kháo sát chặt chẽ các trường hợp tham gia dân công hỏa tuyến trên địa bàn. Qua 3 lần khảo sát đã tiếp nhận, thẩm định và xét duyệt trên 3.200 hồ sơ và đã đề nghị giải quyết chế độ đối với gần 1.840 trường hợp và đã giải quyết được 1.615 trường hợp, với số tiền gần 3,4 tỷ đồng. Cùng với đó, đã tiến hành giải quyết chế độ bảo hiểm y tế cho hơn 1.000 trường hợp và chế độ mai táng phí cho 11 trường hợp. Hiện còn hơn 1.600 hồ sơ đang được thẩm định, xét duyệt và dự kiến trong quý IV năm 2019 sẽ hoàn thành việc giải quyết chế độ cho các hồ sơ còn tồn đọng.
Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm – Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh: Việc giải quyết chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến là chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, có ý nghĩa chính trị sâu rộng, do đó, đề nghị Ban Chỉ đạo 24 các cấp tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan để đẩy nhanh quá trình thẩm định, giải quyết chế độ cho các hồ sơ còn tồn đọng nhằm ghi nhận, tôn vinh những người đã đóng góp công sức cho công cuộc đấu tranh, giải phóng dân tộc và làm nhiệm vụ quốc tế, thể hiện truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam./.
Đức Hải, Xuân Huy