Từ năm 2011 đến nay, các ngành, địa phương trong tỉnh đã huy động, bố trí trên 4.300 tỷ đồng để hoàn thiện hệ thống giao thông.
Từ nguồn vốn trên đã đầu tư nhựa hóa, bê tông hóa được 835 km đường liên huyện, gần 970 km đường liên xã và đường từ trung tâm xã đến huyện; cứng hóa được gần 1.100 km đường trục thôn, làng và đường liên thôn; cứng hóa được 850 km đường trục thôn, xóm. Qua thống kê, hiện có gần 2.100 km đường liên xã và trục đường xã đến trung tâm huyện được nhựa hóa và bê tông hóa, chiếm tỷ lệ trên 90%; gần 80% trong tổng số gần 2.900 km đường nội và liên thôn, làng được cứng hóa; gần 2.000 km đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa, chiếm tỷ lệ hơn 60% và hơn 2.300 km đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển quanh năm. Có thể thấy, hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh ngày càng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân; góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số./.
Đức Hải, Thanh Sáng