Thực tế nhiều năm qua, cây cà phê đã trở thành cây trồng chủ lực và có thế mạnh của huyện Chư Sê. Tuy nhiên với giá cà phê trên thị trường lên xuống thất thường và một số vườn cà phê đã già cỗi, năng suất không đạt nên một số hộ dân đang có xu hướng chặt bỏ cây cà phê canh tác các loại cây trồng khác. Vì vậy việc ưu tiên hỗ trợ người dân thực hiện tái canh cà phê đang được huyện Chư Sê quan tâm trong thời điểm hiện nay.
Huyện Chư Sê có trên 10 ngàn ha cà phê, là một trong những địa phương có diện tích cà phê lớn của tỉnh Gia Lai. Trong đó có nhiều vườn cà phê đã quá chu kỳ khai thác cần được cải tạo, tái canh. Theo đó, trong vòng 2 năm (2018 – 2019), huyện Chư Sê đã xuất kinh phí trên 1,6 tỷ đồng hỗ trợ cho người dân thực hiện tái canh gần 577 ha cà phê. Để hoàn thành được mục tiêu trên, địa phương đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị chuyên môn phối hợp cùng với các ban, ngành liên quan xác định cụ thể diện tích, thẩm định vườn cây đủ điều kiện tái canh, hỗ trợ cây giống đúng tiêu chuẩn giúp người dân thực hiện tái canh cà phê đạt theo đúng tiến độ đề ra./.
Lệ Xuân, R’Piên