Thời gian qua, việc triển khai công tác đào tạo nghề, đặc biệt là đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số luôn được các ngành và các địa phương tỉnh Gia Lai quan tâm thực hiện.
Chỉ tính trong giai đoạn 2010-2019, đã tổ chức đào tạo nghề cho trên 130.600 người. Trong đó: trình độ cao đẳng nghề trên 2.100 người; trung cấp nghề hơn 7.500 người; sơ cấp nghề gần 58.500 người; dạy nghề cho lao động nông thôn dưới 3 tháng trên 62.500 người với các ngành, nghề được đào tạo nhiều, như: điện dân dụng, sửa chữa máy móc, nông cụ, may công nghiệp, trồng và chăm sóc các loại cây trồng, chăn nuôi thú y… Trong đó, tổng số lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề theo Đề án 1956 là trên 61.500 người với tổng kinh phí đào tạo là gần 107 tỷ đồng. Nhìn chung, các ngành nghề đào tạo đều xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của người lao động và ở các địa phương nên sau khi đào tạo, lao động đều đã được bố trí và tự tạo được việc làm, giúp ổn định đời sống, nâng cao thu nhập./.
Đức Hải, Thanh Sáng