Trên 8.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết đã được ghi nhận trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ đầu năm đến nay, trong đó có 2 ca tử vong. Vào mùa dịch sốt xuất huyết, các bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải, trong đó có những ca biến chứng nặng nguy hiểm đến tính mạng.

Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện đa khoa tỉnh vừa cứu 1 bệnh nhân thoát cơn nguy kịch do bị sốc sốt xuất huyết nặng. Bệnh nhân Bùi Thị Kim Thủy ở xã An Phú, thành phố Pleiku nhập viện do sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo ngày thứ 5 với các triệu chứng sốc nặng, suy hô hấp, tụt huyết áp, nhịp tim rất nhanh, chẩn đoán sốc sốt xuất huyết biến chứng viêm cơ tim. Trong tình trạng bệnh rất nặng, tiên lượng xấu, chuyển lên tuyến trên không an toàn nên các bác sĩ đã tích cực điều trị tại chỗ theo đúng phác đồ của Bộ Y tế. Qua 2 tuần điều trị tích cực, bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần hồi phục và chuẩn bị ra viện.
Anh Đoàn Trung -Người nhà bệnh nhân nói: “Vợ tôi sốt 4 ngày đưa lên đây, ở nhà có mua thuốc sốt về uống trong vòng 2 ngày, ngày thứ 3 khỏe lại qua ngày thứ 4 chuyển lên đây. Vô 2 ngày đầu tình trạng rất nguy kịch bác sỹ bảo không có hy vọng gì hết, nhờ các bác sỹ hết sức cứu chữa, hiện tại sức khỏe ổn định”.
Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện đa khoa tỉnh đã tiếp nhận gần 1.900 ca mắc sốt xuất huyết. So với năm trước, bệnh nhân sốt xuất huyết tăng cao, nhiều ca diễn biến nặng. Đáng chú ý là những trường hợp tự điều trị tại nhà khi nhập viện thì bệnh đã trở nặng, rất khó khăn trong công tác điều trị.
BS Kiều Văn Bước – Trưởng Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết: “Từ đầu năm đến nay tại khoa có 6 ca biến chứng nặng sốc, suy gan, tổn thương thận, có 1 ca biến chứng viêm cơ tim. Thường bệnh nhận vào viện có những dấu hiệu cảnh báo ví dụ nôn ói, mệt quá nhiều, vào Khoa Bệnh nhiệt đới phát hiện những ca tụt huyết áp, sốc đưa vào hồi sức tích cực.. Những biến chứng này mình không lường trước được khi nào xảy ra, thường nó xảy ra ngày thứ 4, thứ 5 do đó khi mọi người có dấu hiệu sốt nên tới các trung tâm y tế để kiểm tra phát hiện, bác sỹ sẽ đưa ra có những cảnh báo về những dấu hiệu của sốt xuất nặng như nôn ói, mệt lả, lạnh chân tay”.
Bệnh sốt xuất huyết hiện chưa có vắc xin phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu. Hiện nay, tình hình dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp. Nếu không được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời dễ dẫn đến các biến chứng nặng, tỷ lệ tử vong cao./.
Kim Châu, Minh Trung