Tình trạng thiếu hụt đội ngũ y bác sỹ đang đặt ra nhiều áp lực trong công tác khám chữa bệnh ở tuyến cơ sở. Toàn ngành y tế tỉnh hiện vẫn còn thiếu hàng trăm bác sỹ, dù thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều biện pháp để khắc phục tình trạng này.

Chăm sóc sức khỏe cho trẻ em.
Trung tâm y tế huyện Đăk Đoa hiện còn thiếu hơn 30 bác sỹ so với nhu cầu thực tế, chiếm phần lớn là các bác sỹ đa khoa, chuyên khoa răng – hàm – mặt, Tai – mũi – họng, Da liễu và y học cổ truyền… Chính vì thế mà áp lực công việc đối với tập thể trung tâm là điều không thể tránh khỏi.
Trung bình mỗi ngày, phòng khám Tai – Mũi – Họng thuộc Trung tâm Y tế huyện Đăk Đoa tiếp nhận và điều trị từ 30 đến 50 người bệnh. Tuy nhiên, do chưa có bác sỹ chuyên khoa nên y sỹ Nguyễn Đoàn phải kiêm nhiệm mọi công việc.
Y sỹ Nguyễn Đoàn-Trung tâm Y tế huyện Đăk Đoa chia sẻ: “Công việc rất áp lực nhưng do chưa có bác sỹ nên tôi chỉ điều trị những bệnh bình thường thôi, còn những ca nặng buộc phải chuyển lên tuyến trên vì chuyên môn chúng tôi còn hạn chế, không thể điều trị được…”.
Qua trao đổi Bác sỹ Phan Ngọc Danh-PGĐ trung tâm Y tế huyện Đăk Đoa cho hay: “Trong thời gian tới chúng tôi đề xuất huyện, tỉnh và Sở Y tế cần có một chính sách thu hút cụ thể đối với bác sỹ về công tác tại huyện.
Theo tính toán của Sở Y tế, Gia Lai hiện thiếu khoảng hơn 300 bác sỹ công tác tại tuyến huyện và trạm y tế xã. Để giải quyết bài toán thiếu hụt bác sỹ, thời gian qua, Tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Học viện Quân y – Bộ Quốc phòng cử hơn 130 em đi học hệ cử tuyển bác sỹ và đã có 104 bác sỹ ra trường, được tỉnh phân về các địa phương công tác. Tuy nhiên, đây chỉ là những kết quả bước đầu, còn về lâu về dài, để đáp ứng đủ số bác sỹ về công tác tại tuyến cơ sở trong điều kiện thực tế hiện nay đối với tỉnh Gia Lai thật sự không hề đơn giản.
Cho biết về thực trạng đội ngũ Bác sỹ hiện nay, Đ/C Phạm Thế Dũng-Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho hay: Gia Lai hiện có 670 bác sỹ, trong đó bác sỹ công tác tại tuyến xã là 123 người, tỷ lệ còn thấp. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã phối hợp với các trường cử nhiều em đi học cử tuyển rồi tuyển bác sỹ về công tác tại tuyến xã nhưng rất khó khăn, không tuyển được. Đây là vấn đề mà tỉnh rất quan tâm”.
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, trong điều kiện khó khăn hiện nay mà địa phương gặp phải, Gia Lai cần phải vận dụng linh hoạt nhiều giải pháp để thu hút bác sỹ, nhất là bác sỹ có chuyên môn để có thể chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nhất là nhân dân vùng sâu vùng xa ngày một tốt hơn.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh: “Gia Lai cần xây dựng lộ trình đề án tuyển dụng bác sỹ có chất lượng, không nên ồ ạt tuyển dụng bác sỹ nếu không sẽ dẫn tới chất lượng không đảm bảo. Đồng thời trong 222 xã, phường, thị trấn thì không cần 100% số này đều phải có bác sỹ, mà chúng ta cần có sự luân chuyển bác sỹ ở Trung tâm y tế tuyến huyện về công tác để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân”.
Bài toán thiếu hụt bác sỹ ở tuyến cơ sở đang là một thực tế diễn ra không chỉ ở Gia Lai mà còn ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Để tìm lời giải cho vấn đề này, ngoài sự nỗ lực của chính mỗi địa phương cần có sự giúp đỡ từ các cấp ngành thì mới có thể từng bước vươn lên hoàn thành tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngay tại tuyến cơ sở…/.
Đoàn Bình – Thanh Sáng