Trong khi giá cả một số mặt hàng chủ lực như: Cà phê, hồ tiêu, cao su…tiếp tục giảm thì riêng mặt hàng sắn lát lại tăng. Thế nhưng các doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng này lại gặp phải nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân.
Đó là nguồn hàng cho xuất khẩu giảm do lượng sắn nhập từ Campuchia về giảm mạnh, trong nước các nhà máy sản xuất tăng thu mua để chế biến tinh bột sắn, một trong những nguyên nhân chính là thị trường Trung Quốc tăng cường kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc hàng hóa đối với sắn lát, tinh bột sắn xuất khẩu của Việt Nam…đã gây khó khăn cho việc xuất khẩu mặt hàng này. Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp trong tỉnh xuất khẩu được 3.400 tấn sắn lát, tương đương 0,9 triệu USD, giảm gần 70% về lượng và 64% giá trị.
Hồng Uyên, R’Piên