Ngành Giáo dục Thành phố Pleiku học tập và làm theo lời Bác

Cập nhật 12/9/2019, 08:09:44

Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được chính thức phát động trong ngành Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku từ năm 2016. Với phương châm gắn Cuộc vận động với các phong trào thi đua của toàn ngành, thời gian qua, cuộc vận động học tập và làm theo lời Bác đã từng bước góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học trên địa bàn thành phố.

Thực hiện lời dạy của Bác, những năm qua, Ngành Giáo dục và Đào tạo Tp. Pleiku luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Các hoạt động tập huấn nâng cao kiến thức, năng lực dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng, bồi  dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp được ngành triển khai thường xuyên, từng bước nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên  trong các nhà trường.

Bà Phạm Thị Kim Thoa, Phó trưởng Phòng GD&ĐT TP. Pleiku, Gia Lai cho biết: “Trên cơ sở thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về triển khai học tập và làm theo tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh, ngành đã triển khai đến tất cả các trường học và chúng tôi cũng gắn với việc học tập gắn với cuộc vận động, đặc biệt là vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, thứ hai là phong trào thi đua xây dựng trường xanh, sạch, đẹp, an toàn. Chính vì gắn với các cuộc vận động như thế nên đã có nhiều chuyển biến về nhận thức cũng như hành động trong công công việc thực hiện giáo dục trong các nhà trường”.

Không chỉ tích cực tham gia các chương trình bồi dưỡng, nâng cao năng lực dạy học, bản thân các cán bộ, giáo viên cũng không ngừng nâng cao tinh thần rèn luyện, phấn đấu “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” mà còn tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp giảng dạy, đề xuất nhiều sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hay trong nâng cao chất lượng dạy và học.

Cô giáo Nguyễn Thị Hiên, PHT Trường THCS Nguyễn Huệ, TP. Pleiku, Gia Lai cho biết: “Thực ra việc viết sáng kiến kinh nghiệm để nhiều năm liền đạt kết quả, được Hội đồng khoa học cấp trên công nhận thực ra là khó. Nhưng qua nhiều năm làm việc, mình quan sát, theo dõi thì mình thấy việc viết sáng kiến kinh nghiệm được công nhận thì việc đầu tiên thầy cô phải thực sự muốn viết, sau đó thầy cô nghĩ là mình sẽ viết cái gì? Rồi trong quá trình làm việc vấn đề mình đưa ra thì được giải quyết như thế nào? Kết quả đem lại ra sao? Từ đó mình liệt kê ra những cái mình cần viết và viết một cách logic, khoa học bằng tất cả sự đam mê mà mình muốn chia sẻ với đồng nghiệp thì mình sẽ thành công”.

Toàn ngành GD&ĐT TP. Pleiku hiện có 3.233 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Trong đó có 2.490 giáo viên hiện đang đứng lớp ở tất cả các bậc học. Bước vào năm học 2019 – 2020, ngành tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong các nhà trường, tạo khí thế sôi nổi trong phong trào học tập.

Cô giáo Hoàng Thị Kim Ngân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Anh Hùng Núp, TP. Pleiku, Gia Lai cũng nói: “Hàng năm nhà trường thực hiện rất là nghiêm túc tất cả các phong trào thi đua cũng như các cuộc vận động, đặc biệt nhà trường chú trọng nhất là học tập theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Cái thứ hai là cuộc vận động đó là mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo. Từ đó thầy cô giáo sẽ nêu cao được tinh thần trách nhiệm, ý thức trong công tác giảng dạy chuyên môn của mình thì sẽ truyền tải được đến tất cả học sinh tham gia học tập tốt”.

Những cống hiến không biết mệt mỏi của các cán bộ quản lý, của đội ngũ thầy cô giáo nhiều năm gắn bó với nghề đã được cả xã hội trân trọng và biết ơn. Nhiều danh hiệu cao quý được trao tặng cho các thầy cô giáo chính là sự ghi nhận sâu sắc những đóng góp quý báu của đội ngũ cán bộ quản lý, của các thầy cô giáo trong sự nghiệp trồng người, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh nhà./.

Lệ Xuân ,Kim Châu, Thanh Sáng

Trả lời