Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu”, Hội Cựu chiến binh xã Dun, huyện Chư Sê, Gia Lai đã ra sức thi đua, hỗ trợ nhau làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Sau 5 năm thực hiện phong trào đến nay trên địa bàn xã đã không còn hộ cựu chiến binh nghèo, không còn hội viên ở nhà dột nát, nhà tạm.

Gia đình ông Lê Trọng Lục từ Đăk Lăk chuyển đến xã Dun, huyện Chư Sê, Gia Lai đã được gần 5 năm nay. Lúc mới đến, gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, kịp thời nắm bắt tình hình, Hội Cựu chiến binh xã Dun đã phân công hội viên trực tiếp giúp đỡ gia đình ông Lục về vốn sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật trồng cây ăn trái…Đến nay, gia đình ông Lục đã ổn định về kinh tế. Cộng thêm sự chịu thương chịu khó, ông đã nghiên cứu lai, ghép được nhiều giống cây ăn trái cho năng suất cao. Từ chỗ “lạ nước, lạ cái”, đến nay ông Lục đã được Hội tin tưởng giao nhiệm vụ hướng dẫn hỗ trợ kỹ thuật cho các hội viên còn khó khăn trong địa bàn xã.
Ông Lê Trọng Lục – Hội viên Hội CCB xã Dun, huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Sau khi chuyển qua đây, cũng được sự giúp đỡ của anh em trong hội. Hội phát động phong trào gây quỹ cho vay vốn xóa đói giảm nghèo, lúc đầu mới sang cũng khó khăn, hội cho vay 15 triệu, rồi giúp đỡ cây giống, kỹ thuật, đến nay kinh tế gia đình cũng ổn định, trong vườn phát triển đủ loại cây ăn trái”.
Với phương châm “không để đồng chí đồng đội nào tụt lại phía sau”, Hội Cựu chiến binh xã Dun, huyện Chư Sê, Gia Lai đã có nhiều cách làm thiết thực, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chi hội, từng hội viên chịu trách nhiệm giúp đỡ đồng đội về vốn, về công, hỗ trợ tối đa về kỹ thuật. Đến nay, xã đã có 33 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã, trong đó có 3 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện. Đặc biệt, tại Chi hội thôn Greo Sek, ngoài nguồn vốn từ Qũy Hội, các hội viên còn cùng nhau thành lập quỹ nội bộ với 35 thành viên tham gia đóng góp được hơn 70 triệu đồng hô trợ cho các hội viên còn khó khăn cho vay không lãi suất.
Ông Trần Xuân Mộc – Chi hội trưởng Hội CCB thôn Greo Sek, xã Dun, huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Với vai trò, trách nhiệm của người Chi hội trưởng, tôi thấy cần giúp hội viên phát triển hơn. Hàng năm 2 lần tôi tổ chức hội nghị đầu bờ, tham quan mô hình, học hỏi kinh nghiệm, sau đó về tọa đàm rút kinh nghiệm, cái gì làm được cái gì không, tôi thấy kết quả rất cao”.
Năm 2014, toàn Hội có 07 hộ nghèo, 9 hộ cận nghèo, số hội viên còn nhà dột nát là 11 hộ. Sau nhiều nỗ lực, đến nay đầu năm 2019, xã Dun đã không còn hộ cựu chiên binh nghèo, không còn hội viên nào ở nhà dột nát, nhà tạm, hộ cận nghèo giảm 6 hộ. Đặc biệt, số hộ có thu nhập khá, giàu trở lên tăng cao theo từng năm chiếm gần 30% toàn Hội.
Ông Lê Hải Đăng – Chủ tịch Hội CCB xã Dun, huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Xã có chủ trương vận động các gia đình chuyển đổi cây trồng, vật nuôi sao cho phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương, nhất là cây ăn trái có giá trị. Hội cựu chiến binh cũng phát động, bằng mọi cách ổn định kinh tế, thường xuyên đi tham quan học hỏi các mô hình sản xuất giỏi rồi về hội thảo, rút nghiệm nghiệm để áp dụng tốt nhất các kỹ thuật để phát triển kinh tế ổn định”.
Bằng nghĩa tình đồng đội, cộng thêm tinh thần phấn đấu nỗ lực hết mình, những người lính năm xưa tại xã Dun, huyện Chư Sê, Gia Lai đã thực hiện tốt phong trào phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, qua đó đời sống cán bộ hội viên ngày một nâng cao, xứng đáng là những tấm gương “Bộ đội Cụ Hồ” để nhân dân noi theo./.
Trương Trang, Minh Trung