Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn huyện Kbang có 330 ha cây mắc ca; tập trung chủ yếu ở các xã phía Bắc là Sơ Pai, Sơn Lang và Đak Rong, với các loại giống như: 246, 695, 788, OC, Dadow, H2, QN1.
Trong đó có 100 ha đang cho thu hoạch, sản lượng trung bình đạt khoảng 50 tấn. Với giá thu mua từ 100-110.000 ngàn đồng/kg hạt tươi, bình quân mỗi ha mắc ca, người dân thu về khoảng 200 trăm triệu đồng. Hiện nay nguồn cung của hạt mắc ca trên địa bàn huyện Kbang chưa đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường, vì nhu cầu thu mua hạt mắc ca để sấy khô đóng gói và chế biến tinh dầu mắc ca tiêu thụ nội địa của các cơ sở chế biến trên địa bàn Kbang đang ngày càng gia tăng. Từ hiệu quả kinh tế của cây mắc ca mang lại, huyện Kbang dự kiến sẽ mở rộng thêm 150 ha cây mắc ca, trong đó phần lớn diện tích đều trồng xen để tăng hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích./.
Mỹ Linh, Mạnh Hà