Nắng nóng gây thiếu nước sinh hoạt ở huyện KôngChro

Cập nhật 27/8/2019, 08:08:08

Trong khi khu vực phía Tây mưa liên tục và kéo dài thì ở khu vực phía Đông tình trạng nắng nóng vẫn diễn ra gay gắt, nhiều vùng bà con đang phải đối diện với tình trạng khô hạn, thiếu nước phục vụ sản xuất cũng như sinh hoạt hàng ngày. Ghi nhận của chúng tôi tại huyện Kông Chro:

Từ mấy tháng nay ngày nào ông Đinh Byin, làng TPé, xã Chơ Long, huyện Kông Chro cũng phải ra suối lấy nước để về nấu nướng ăn uống, còn lại tắm giặt thì tranh thủ lúc ở suối. Nói là vậy nhưng mùa này nước cạn nên cũng không đủ cho người dân lấy một lúc mà bà con phải chia thành nhiều lần trong ngày.

Được biết, làng TPé có tổng cộng 7 giếng đào cung cấp nước cho gần 70 hộ nhưng mùa mưa mới có nước, còn mùa nắng như mấy tháng nay các giếng đều cạn khô.

Anh Đinh Byin – Làng TPé, xã Chơ Long, huyện Kông Chro, Gia Lai nói: “Giếng này đào 3 năm nay, cứ hết mùa mưa là hết nước, nếu có mưa thì có nước nhưng nước đục, múc lên dùng không được chỉ rửa chén rửa bát thôi. Bà con xuống suối lấy nước, mùa này rất bẩn, trâu bò mùa nắng tập trung dưới suối, ai đi tắm cũng bị ghẻ ngứa. Cũng lấy nước đó để ăn uống”.

Chị Đinh Thị Hlan – Làng TPé, xã Chơ Long, huyện Kông Chro, Gia Lai cũng nói: “Mùa mưa thì lấy nước mưa, mùa nắng thì lấy nước suối. Bà con ở đây đều như vậy”.

Tương tự, tình trạng thiếu nước cũng xảy ra ở một số vùng khác trên địa bàn huyện Kông Chro, người dân  đang vất vả từng ngày với việc thiếu nước sinh hoạt, phải tìm đủ mọi cách để đảm bảo nhu cầu tối thiểu của cuộc sống dù rằng vẫn biết nguồn nước hàng ngày dùng để ăn uống là không đảm bảo gây ra các bệnh ngoài da  và tiêu hóa. Trong khi đó địa phương thì lại kêu khó  trong việc đầu tư xây dựng các công trình cung cấp nước sinh hoạt.

Ông Võ Văn Hưng- Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Kông Chro cho biết: “Hiện nay các công trình chưa đáp ứng nhu cầu của người dân, một số đồi cao nền đá việc đào khoan giếng rất cao. Nếu khoan mà không có nước thì lại không được thanh toán chi phí”.

Tình trạng này đã kéo dài từ nhiều năm nay nhưng chưa có giải pháp khắc phục, do vậy cuộc sống của người dân vẫn cứ mãi khó khăn là thế.

Hồng Uyên, Duy Linh

Trả lời