Trong câu chuyện thoát nghèo của người dân hiện nay, rõ ràng ngoài sự nỗ lực vượt khó, cần cù lao động của bản thân họ, không thể không nhắc đến sự đồng hành, hỗ trợ tích cực từ đồng vốn vay chính sách. Tại huyện Chư Pưh, nhờ biết sử dụng hiệu quả sự hỗ trợ này đã giúp nhiều hộ không những thoát nghèo mà còn vươn lên phát triển kinh tế ngày càng bền vững.

Vườn tiêu của gia đình chị Kpă H"Mi.
Vườn tiêu xanh ngắt với hơn 200 trụ là gia tài của gia đình chị Kpă H’Mi ở làng Plei Djrêk, thị trấn Nhơn Hòa. Đây là thành quả có được từ việc chị đã biết phát huy hiệu quả 30 triệu đồng vốn vay từ ngân hàng chính sách huyện Chư Pưh. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài kết hợp với mồ hôi, công sức của bản thân, giờ đây qua hai lần thu hoạch, hồ tiêu đã mang về cho gia đình nguồn thu gần 200 triệu đồng.
Trò chuyện với chúng tôi chị Kpă H’Mi vui vẻ kể lại: “Trước đây gia đình tôi có đất nhưng không có vốn để sản xuất, khi được ngân hàng chính sách hỗ trợ cho vay vốn giờ gia đình đã biết trồng cây tiêu để xóa đói, giảm nghèo. Gia đình tôi đã thoát nghèo, tập trung phát triển kinh tế”.
Hộ chị Kpă H’Mi là một trong hàng trăm hộ nghèo tại huyện Chư Pưh đã biết cách làm ăn thoát nghèo nhờ đồng vốn vay ngân hàng chính sách. Điều đáng mừng là rất nhiều hộ trong số đó sử dụng hiệu quả số vốn này và không ngừng mở rộng diện tích cũng như quy mô sản xuất. Từ chổ là hộ nghèo, đến nay không ít người đã sở hữu trong tay vài trăm trụ tiêu, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Dư nợ cho vay hộ nghèo trên địa bàn huyện Chư Pưh đã đạt gần 60 tỷ đồng, chiếm gần 43% tổng dư nợ ngân hàng chính sách xã hội huyện.

Ngân hàng giải ngân ở cơ sở.
Qua trao đổi Ông Nguyễn Đặng Hoàng Quân–PGĐ Phòng giao dịch NHCSXH huyện Chư Pưh cho biết: “Thông qua các tổ vay vốn và sự kiểm tra của ngân hàng chính sách, các hội đoàn thể thì gần như tất cả các hộ vay đều thực hiện đúng mục đích sử dụng vay vốn, có hiệu quả. Trong thời gian tới, ngân hàng sẽ tiếp tục đầu tư các nguồn vốn vay cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các nguồn vốn khác nếu như người dân có nhu cầu”.
Trong năm 2013, huyện Chư Pưh đã có 626 hộ thoát nghèo và số hộ nghèo hiện tại trên địa bàn huyện là 2.130 hộ. Để góp phần kéo giảm con số này, phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Chư Pưh tiếp tục chú trọng giải quyết nhanh thủ tục cho vay vốn. Song song với đó là củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của 182 tổ tiết kiệm vay vốn trên địa bàn để đồng vốn chính sách nhanh chóng đến với hộ nghèo./.
Nhật Thành-Xuân Huy