Dịch tả lợn châu Phi và khó khăn của ngành chăn nuôi

Cập nhật 26/8/2019, 14:08:43

Theo dự báo đến cuối năm 2019, Việt Nam có thể thiếu 500 ngàn tấn thịt lợn, tương đương 20% nhu cầu. Nguyên nhân là do Dịch tả lợn châu Phi làm thiệt hại đến tổng quy mô đàn lợn, bên cạnh đó nhiều hộ vẫn chưa dám tái đàn vì lo tiềm ẩn rủi ro nhiễm bệnh trở lại trong khi chi phí chăn nuôi cao.

Bà Nguyễn Thị Yến ở phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pacho biết, với tổng số đàn lợn của gia đình ban đầu là hơn 170 con, Dịch tả lợn châu Phi xảy ra, hiện nay đàn lợn chỉ còn hơn 50 con, ngày nào cũng có lợn chết. Thiệt hại trước mắt đã nhiều, bà Yến cho biết lo lắng nhất là vấn đề tái đàn liệu có bị rủi ro nữa không?

Bà Yến nói: “Định là tháo dỡ chuồng để làm lại nhưng tình hình này không biết sao đây. Không làm thì không biết làm gì vì trước giờ chỉ biết chăn nuôi, giờ tình hình này đúng là khó khăn”.

Chưa dám tái đàn, sợ tiềm ẩn rủi ro nhiễm bệnh trở lại cũng là tâm lý chung của nhiều hộ chăn nuôi hiện nay khi mà Dịch tả lợn châu Phi vẫn đang diễn biến phức tạp, gia tăng số địa phương có dịch. Tính đến chiều 22.8, toàn tỉnh đã có 11 địa phương có Dịch tả lợn châu Phi và  dự báo con số này sẽ tiếp tăng trong những ngày tới. Vì vậy, hơn bao giờ hết công tác phòng chống dịch cần phải được thực hiện quyết liệt hơn.

Ông Đoàn Ngọc Có, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Dịch tả lợn châu Phi tỉnh Gia Lai khuyến cáo: “Vi rus gây bệnh DTLCP rất là nhanh, nếu chúng ta làm không tốt công tác phòng chồng từ việc vận chuyển, mua bán, giết mổ, vệ sinh chăn nuôi không thực hiện nghiêm thì khả năng lây lan là rất nhanh. Đặc biệt là giữa địa phương này với các địa phương khác có các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, phương tiện qua lại nhiều nên khả năng mang theo mầm bệnh rất cao, phát tán dẫn đến nguy cơ xảy ra trên diện rộng”.

Cùng lúc thực hiện công tác phòng chống, đồng thời phải ổn định hoạt động chăn nuôi để đảm bảo đủ nguồn thực phẩm cung cấp thị  trường vào thời điểm cuối năm khi nhu cầu tiêu thụ thịt lợn  gia tăng…là vấn đề đặt ra cho ngành chăn nuôi trong nước cũng như của Gia Lai hiện nay.

Về vấn đề này ông  Có cho biết: “Đối với những vùng đã có công bố hết dịch thì tiếp tục tái đàn theo hướng dẫn của ngành nông  nghiệp để đảm bảo nguồn thực phẩm. Ngoài ra, ngành nông nghiệp cũng hướng dẫn các địa phương đê bù đắp lại thiệt hại vừa rồi, đảm bảo kế hoạch 2019, các địa phương tăng cường phát triển đàn bò, đồng thời phát triển đàn gia cầm. Tuy nhiên muốn phát triển thì phải chọn nguồn giống tốt”.

Để giúp các hộ chăn nuôi bị thiệt hại do DTLCP gây ra khắc phục khó khăn, có điều kiện để đầu tư tái đàn, các địa phương cần triển khai sớm việc hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi có lớn mắc bệnh và tiêu hủy. Tính đến nay chỉ mới có 3 huyện thực hiện, ngay như huyện Chư Pưh – địa phương đầu tiên của tỉnh xảy ra DTLCP nhưng đến nay công tác hỗ trợ cho người dân vẫn chưa được thực hiện.

 

Hồng Uyên- Thanh Sáng – Nguyễn Sang (Ayun Pa)

Trả lời