Là huyện có đồng bào dân tộc thiểu số chiếm phần lớn trong khi đó đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Do đó, thời gian qua, huyện Đak Đoa luôn chú trọng hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho người dân để giúp cho họ có điều kiện đẩy mạnh phát triển sản xuất và từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Năm 2015 gia đình anh Sôi được vay 50 triệu đồng nguồn vốn hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách – Xã hội huyện Đak Đoa. Số tiền này anh đã đầu tư chăm sóc cà phê, hồ tiêu và kết hợp chăn nuôi bò. Nhờ chăm chỉ làm ăn mà cuộc sống của gia đình anh ngày càng khấm khá hơn. Đến cuối năm 2018 gia đình anh đã thoát được nghèo. Sau khi trả được số tiền đã vay, anh Sôi được hỗ trợ vay lại vốn ưu đãi cho hộ cận nghèo để tiếp tục đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.
Anh Sôi, Làng Hlâm, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm đến gia đình chúng tôi, từ hộ nghèo được Nhà nước quan tâm cho vay vốn hộ nghèo để làm cà phê; từ đó đến giờ cuộc sống gia đình cũng đỡ rồi; sau này cố gắng làm thêm nữa để cố gắng thoát nghèo”.
Hiện tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách – Xã hội huyện Đak Đoa là trên 290 tỷ đồng; trong đó, dư nợ trong vùng dân tộc thiểu số chiếm trên 62% tổng dư nợ với hơn 7.000 lượt hộ vay. Để nguồn vốn chính sách phát huy hiệu quả, đơn vị thường xuyên phối hợp với các hội, đoàn thể nhận ủy thác làm tốt công tác quản lý và hướng dẫn người dân sử dụng vốn vay đúng mục đích.
Anh Hoàng A Chăng, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Trong thời gian qua, Hội Nông dân đã phối hợp với các hội, đoàn thể rà soát các hộ nghèo, cận nghèo cho vay vốn Ngân hàng CSXH; đồng thời, cũng kiểm tra nguồn vốn sử dụng nguồn vốn có đúng mục đích hay không; qua đó, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật để tăng hiệu quả của các mô hình sản xuất”.
Để hỗ trợ cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, ổn định đời sống, huyện Đak Đoa sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu vốn vay ưu đãi cho người dân; trong đó, đặc biệt chú trọng đến hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo.
Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách – Xã hội huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Thực hiện theo Chỉ thị 40 thì trong thời gian tới cũng mong cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ thêm nguồn vốn ngân sách ủy thác sang cho Ngân hàng CSXH để cùng với nguồn vốn TW để tạo điều kiện thêm nguồn vốn cho hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng chính sách khác và đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số để có nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững”.
Dù vẫn còn khó khăn song những năm gần đây đời sống của người dân vùng dân tộc thiểu số ở huyện Đak Đoa đã có nhiều thay đổi đáng mừng. Kết quả có được đó một phần là nhờ cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận và phát huy được hiệu quả nguồn vốn chính sách của Nhà nước./.
Đức Hải; Huy Toàn