Với tình hình như hiện nay, đâu là những vấn đề đặt ra cho công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Gia Lai, sau đây là cuộc phỏng vấn ông Đoàn Ngọc Có – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống DTLCP tỉnh, do phóng viên Đài PT – TH Gia Lai thực hiện.
PV Hồng Uyên: Thưa ông, được biết trước và sau khi xảy ra DTLCP, tỉnh đã có những chỉ đạo rất quyết liệt về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tuy nhiên diễn biến đang ngày càng phức tạp, gia tăng số địa phương xảy ra dịch, vậy ông có thể cho biết nguyên nhân là do đâu?
Ông Đoàn Ngọc Có – PGĐ Sở Nông nghiệp & PTNT, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống DTLCP tỉnh: Nguyên nhân DTLCP, vi rus gây bệnh này, khả năng lây lan rất nhanh, cho nên chúng ta làm không tốt, kiểm soát chăn nuôi, giết mổ rồi vận chuyển, tiêu thụ…neesy làm không tốt thì khả năng lây lan rất nhanh. Kể cả người, phương tiện qua lại vùng dịch phải kiểm soát k sẽ giảm sự lây lan. Còn nếu làm không tốt thì khả năng lây lan rất nhanh, đặc biệt là giữa các địa phương giao nhau với tỉnh có các tuyến đường QL, tỉnh lộ, huyện lộ…việc xe cộ , người, phương tiện qua lại vùng dịch rất nhiều nên khả năng mang theo virus gây bệnh phát tán đi các vùng khác là rất cao.
PV Hồng Uyên: Vừa qua, vào ngày 3.8, tại Trạm truyền giống gia súc Biển Hồ đã xuất hiện DTLCP. Điều đáng nói ở đây là, công tác phòng trừ tại đây trước khi xảy ra dịch được thực hiện rất nghiêm ngặt, vậy vì sao DTLCP vẫn xảy ra?
Ông Đoàn Ngọc Có – PGĐ Sở Nông nghiệp & PTNT, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống DTLCP tỉnh: Phải nói là Trung tâm giống vật nuôi của tỉnh hiện nay đang nuôi đàn giống để phục vụ phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Quá trình vệ sinh thú y, quy trình chăn nuôi hết sức nghiêm ngặt nhưng DTLCP vẫn xảy ra ở đây. Nguyên nhân xảy ra, nói về nhập giống đã được kiểm soát rất tốt. Tuy nhiên các tuyến giao thông qua lại vùng chăn nuôi này rất nhiều cho nên khả năng phát tán virus này gây bệnh cho đàn vật nuôi này rất dễ phát sinh. Để xác định nguyên nhân do đâu thì ngành nông nghiệp đang chỉ đạo để xác định lại chính xác nguyên nhân.
PV Hồng Uyên: Từ câu chuyện DTLCP xảy ra tại Trạm truyền giống gia súc Biển Hồ, về phía ngành chức năng, ông có khuyến cáo gì đối với các hộ chăn nuôi cũng như các cơ sở chăn nuôi, làm thế nào để hạn chế sự lây lan của DTLCP.
Ông Đoàn Ngọc Có – PGĐ Sở Nông nghiệp & PTNT, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống DTLCP tỉnh: Đối với các hộ chăn nuôi, các cơ sở chăn nuôi phải tổ chức chăn nuôi theo hướng an toàn gắn với công tác thú y, phải vệ sinh dịch bệnh, thường xuyên phun thuốc khử trùng tiêu độc, kiểm soát cả đàn giống…Tổ chức sản xuất tuân thủ theo quy trình chăn nuôi bền vững , kể cả kiểm soát thức ăn chăn nuôi, giống, quy trình chăn nuôi, kể cả xử lý phân thải để tránh nguồn bệnh lây lan hoặc phát sinh dịch bệnh.
Hồng Uyên, Thanh Sáng