Với diện tích đất canh tác nhỏ, cộng thêm vốn đầu tư không nhiều, nhưng đó không phải là trở ngại lớn đối với anh Lê Viết Bích Vũ – hội viên Hội Nông dân xã Ia Blang, huyện Chư Sê, Gia Lai. Bằng ý chí và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ, anh Lê Viết Bích Vũ đã tìm tòi và phát triển cây măng tây trên diện tích đất của gia đình. Đến nay, cây măng tây đã mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình anh và được nhiều người biết đến.
Bắt đầu trồng thử nghiệm cây măng tây từ năm 2017, với khoảng 2ha, đến nay, anh Lê Viết Bích Vũ – Thôn 6 xã Ia Blang, huyện Chư Sê, Gia Lai đã tăng diện tích lên gần 5ha, với thu nhập bình quân năm trên 200 triệu đồng. Là người kiên trì và chịu khó, anh Vũ đã không quản công tìm hiểu và áp dụng khoa học kỹ thuật cho mô hình trồng măng tây của mình từ việc phải bón loại phân gì, chăm sóc tưới tắm cho cây vào thời điểm nào trong ngày là hợp lý… Anh Vũ cho biết, trồng cây măng tây không khó, vốn đầu tư ít, nhưng đây là loại cây không dành cho người bận rộn, nó tốn thời gian chăm sóc và thu hoạch mỗi ngày.
Anh Vũ nói: “Gia đình chọn cây măng tây vì thời gian rãnh rỗi nhiều, cộng thêm cà phê, tiêu khó khăn nên tôi mới suy nghĩ làm sao mình có cây gì đó phù hợp ở đây. Rồi lên mạng tìm tòi, và quyết định trồng. Trước thì nó có nhiều khó khăn, nhưng nay thì gia đình đã có bước đi khá là tốt. Nói chung, qua 2 năm làm, giai đoạn đầu tương đối khó, nhưng khi đã hiểu thì nó rất đơn giản”.
Hiện giá bình quân bán tại vườn là 50.000đ/kg, trung bình mỗi ngày thu hoạch khoảng 18-20kg. Thế nhưng, hiện gia đình anh vẫn không đủ măng tây để cung cấp cho thị trường. Do vậy, anh Vũ đã cùng với một số hội viên Hội Nông dân xã Ia Blang dự định thành lập một câu lạc bộ nhằm trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ cây giống, kỹ thuật mở rộng diện tích trồng cây măng tây trên địa bàn xã. Không chỉ vậy, mày mò tìm hiểu, anh Vũ còn phát hiện đọt măng già, loại ra sau thu hoạch có thể tận dụng sao khô thành loại thức uống rất mát, có lợi cho sức khỏe. Bằng kênh bán hàng qua mạng, nhiều người đã biết đến và đặt mua sản phẩm “Trà măng tây” mang tên Lê Vũ.
Ông Lương Hoàng Phương – Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Blang, huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Trong thời gian qua, anh Lê Viết Bích Vũ là hộ dân đầu tiên trồng cây măng tây của xã, anh đã nghiên cứu, mạnh dạn, đi đầu chuyển đổi cây trồng trong khi cây tiêu bệnh chết nhiều, giá cả xuống thấp. Qua 2 năm, thấy mô hình của anh phát triển khá tốt. Hội Nông dân xã đã đề nghị cho các hộ nông dân khác tiếp tục phát triển, nhân rộng mô hình”.
Có thể thấy, với hướng đi đúng cùng với sự tìm tòi, sáng tạo, gia đình anh Lê Viết Bích Vũ đã và đang khá thành công với cây măng tây. Cộng thêm vào đó là sự quan tâm từ chính quyền địa phương và sự phối hợp, sẻ chia, gắn bó của các hội viên Hội Nông dân xã Ia Blang, hy vọng cây măng tây sẽ mở ra một hướng phát triển kinh tế ổn định cho bà con nơi đây./.
Trương Trang, Minh Trung