Krông Pa- Dịch tả lợn châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp

Cập nhật 16/8/2019, 08:08:48

  Cũng như tại nhiều địa phương khác, dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn huyện Krông Pa. Các ngành chức năng, chính quyền địa phương và người dân trong huyện đang tiếp tục nỗ lực, phòng chống dịch để không lây lan trên diện rộng.

   Gia đình anh Trần Hữu Ngọc An Nam nuôi 9 con heo nái và heo thịt, cùng với nhiều heo con. Đang phát triển bình thường nhưng do bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi nên cả đàn heo của gia đình anh chết một cách tức tưởi.

Anh Trần Hữu Ngọc An Nam, Tổ dân phố 8, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Chăn nuôi heo là một trong những nguồn thu nhập chính của gia đình nhưng giờ đàn heo chết hết, gia đình rất khó khăn. Mong các cấp chính quyền hỗ trợ cho gia đình bớt khó khăn”.

Bắt đầu xuất hiện vào ngày 19/7 tại thị trấn Phú Túc, dịch tả lợn châu Phi ngày càng diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện Krông Pa. Đến nay có 3 địa phương trong huyện gồm: Thị trấn Phú Túc, xã Chư Đrăng và xã Phú Cần xuất hiện ổ dịch với hàng chục con heo bị nhiễm bệnh buộc phải tiêu hủy, làm nhiều hộ chăn nuôi rơi vào hoàn cảnh khó khăn và hoang mang.

Ông Nguyễn Văn Chuyền, Thôn Thành Công, xã Chư Drăng, huyện Krông Pa, Gia Lai cũng cho biết: “Gia đình có 17 con heo, giờ chỉ còn có 3 con vì chết do nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi. Mong các cấp chính quyền hỗ trợ để gia đình khôi phục chăn nuôi”.

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Krông Pa, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương các xã, thị trấn trong huyện triển khai nhiều biện pháp quyết liệt như tổ chức rắc vôi và phun hóa chất tiêu độc khử trùng trên diện rộng, nhất là tại các khu vực chăn nuôi và tại các nơi giết mổ, mua bán thịt heo. Tuy nhiên, dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện.

Ông Âu Thành Trung, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Krông Pa, Gia Lai nói: “Trung tâm đã cấp cho 14 xã, thị trấn hơn 14 tấn vôi và trên 800 lít hóa chất để tiêu độc khử trùng. Trung tâm đã thống kê số heo chết do bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi và làm tờ trình gửi UBND huyện đề xuất hỗ trợ cho các hộ có heo bị tiêu hủy”.

Dù đã triển khai nhiều biện pháp nhưng dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn biến phức tạp tại địa phương nên các ngành chức năng và chính quyền các xã, thị trấn trong huyện Krông Pa mong muốn cấp trên hỗ trợ thực hiện các giải pháp về chuyên môn để khống chế một cách hiệu quả dịch bệnh này./.

 Hà Đức , Sơn Trung (Huyện Krông Pa)

                                                                                                        

Trả lời