Trong quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp, tỉnh Gia Lai đã và đang chú trọng việc bảo tồn và phát triển cây dược liệu.
Hiện trên địa bàn tỉnh có 573 loài cây dược liệu quý hiếm, có giá trị và được sử dụng rộng rãi. Theo Nghị quyết của Tỉnh ủy về bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Gia Lai sẽ huy động các nguồn lực xã hội để tập trung đầu tư bảo tồn và phát triển dược liệu theo hướng sản xuất hàng hóa ổn định, lâu dài với diện tích phù hợp và tập trung, chuyên canh. Trong đó, tập trung tại các huyện, thị xã trọng điểm về phát triển dược liệu như: Kbang, An Khê, Đak Đoa, Chư Sê, Chư Pưh, Chư Prông, Ia Pa… Gia Lai phấn đấu đến năm 2025 phát triển khoảng 2.500 ha vùng nuôi trồng dược liệu tập trung đối với một số loài dược liệu có giá trị kinh tế, có thị trường tiêu thụ, đồng thời hình thành được ít nhất 2 cơ sở sản xuất giống dược liệu để sản xuất, cung cấp cây con chất lượng cao cho các tổ chức, cá nhân tham gia trồng dược liệu./.
Thiên Thanh, Minh Trí