Người Thôn trưởng gương mẫu đi đầu trong công tác xây dựng Nông thôn mới

Cập nhật 14/8/2019, 08:08:07

Năm 2018, làng Brếp, xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang, Gia Lai được UBND huyện Mang Yang chọn xây dựng thí điểm mô hình làng nông thôn mới trong vùng  dân tộc thiểu số. Sau hơn 1 năm cố gắng, nỗ lực, làng đã hân hoan đón nhận danh hiệu làng dân tộc thiểu số đạt chuẩn làng nông thôn mới đầu tiên của huyện Mang Yang.

Ngay trong buổi đón nhận danh hiệu làng nông thôn mới, ông Vốt – Trưởng thôn của làng Brếp đã vinh dự được khen thưởng vì đã có nhiều nỗ lực, gương mẫu đi đầu trong công tác xây dựng làng nông thôn mới. Phóng Sự viết về người trưởng thôn gương mẫu.

Là một làng thuần nông, do vậy đối với ông Vốt – Trưởng thôn làng Brếp trăn trở lớn nhất là làm sao tìm được hướng phát triển kinh tế, từ đó giúp đỡ bà con xóa đói giảm. Nghĩ là làm, gia đình ông đã mạnh dạn chuyển đổi, đa dạng cây trồng, vật nuôi trên cùng một diện tích. Đến nay, gia đình ông có nguồn thu nhập ổn định trên 500 triệu đồng/năm. Ông đã đầu tư mua máy cày, máy xúc, xe công nông hỗ trợ sản xuất cho gia đình và sẵn sàng hỗ trợ bà con khi cần. Từ mô hình điểm của gia đình ông, cộng thêm sự quan tâm hỗ trợ vốn các kênh của Ngân hàng Chính sách huyện, 47 hộ dân trong làng đã được hướng dẫn vay với tổng vốn vay hơn 1,2 tỷ đồng. Sau một năm, nhiều gia đình đã có thu nhập khá.

Ông Vốt – Trưởng thôn làng Brếp, xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang, Gia Lai chia sẻ: “Bản thân tôi đi vận động thì bà con rất là nghe. Bản thân tôi là thôn trưởng tôi cũng phải gương mẫu. Tôi cũng thường xuyên một tháng 02 lần họp dân làng, để dân nói mình biết mình rút kinh nghiệm , mình nói dân làm theo. Nay trong làng đã tiến bộ hơn rất nhiều”.

Làm thôn trưởng được hơn 10 năm nay, nhưng đối với người dân làng Brếp, ông Vốt còn được bà con yêu quý khi làm công tác y tế thôn bản gần 20 năm nay. Dù là nam giới, nhưng ông không hề ngại khó, ngại khổ đi đến từng nhà vận động nhân dân về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Ông đặc biệt quan tâm đến việc vận động đưa trẻ em trong độ tuổi đi tiêm chủng đầy đủ, hướng dẫn các bà mẹ mang thai và có con nhỏ cách chăm sóc trẻ sao cho khoa học để trẻ phát triển khỏe mạnh, chống suy dinh dưỡng. Ngoài ra, ông còn phối hợp tốt với Ban Công tác Mặt trận của huyện, của xã tuyên truyền vận động bà con “thay đổi nếp nghĩ, cách làm”, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn minh. Chỉ trong 1 năm thực hiện xây dựng làng nông thôn mới , ông đã vận động bà con di dời bờ rào, hiến 460m đất và hơn 200 ngày công làm được hơn 600m đường giao thông nông thôn. Đi đôi với đó là vận động bà trồng hàng rào xanh, con đường hoa, xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch cho thôn làng.

Anh Thưk – Làng Brếp, xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang, Gia Lai nói: “Đối với chú Vốt theo tôi thấy thì chú làm việc gì cũng thành công, bà con ai cũng lắng nghe chú. Bản thân tôi và dân làng đã rất nỗ lực và rất là phấn khởi khi mà làng của mình được công nhận làng đạt chuẩn nông thôn mới”.

Bà Nguyễn Thị Vượng – Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang, Gia Lai nhận xét: “Nói về ông Vốt thì ông là thôn trưởng gương mẫu đi đầu, vận động người thân trong gia đình trước trong công tác đóng góp xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ bà con phát triển, ổn định kinh tế”.

Không từ chối bất cứ nhiệm vụ nào, luôn nỗ lực hết mình trong mọi công việc, ông Vốt đã chiếm trọn tin yêu của bà con làng Brếp bởi hình mẫu người thôn trưởng luôn gương mẫu đi đầu, luôn trăn trở, suy nghĩ cho bà con, cho thôn làng ngày một phát triển./.

Trương Trang,  Minh Trung

Trả lời