Mô hình “Phụ nữ với làng hoa dã quỳ” đang được triển khai thực hiện tại làng Gri, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah.
Ngoài những cánh đồng, vườn hoa dã quỳ mọc tự nhiên đã và đang tạo nên sức hấp dẫn của khu vực núi lửa Chư Đăng Ya, người dân địa phương cũng đã tích cực tham gia trồng thêm dã quỳ tại những con đường dẫn vào làng, khu vực sân nhà rông và chân núi… Đây là mô hình trồng làng hoa dã quỳ đầu tiên trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm hiện thực hóa việc thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới với mô hình “Con đường hoa”, “Hàng rào xanh” do Hội LHPN tỉnh triển khai thực hiện. Mô hình này cũng sẽ góp phần tạo thêm điểm nhấn, tạo ra làng hoa đặc trưng dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya – 1 trong 10 điểm du lịch hấp dẫn nhất tỉnh Gia Lai, với Lễ hội hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đăng Ya được tổ chức hàng năm từ năm 2017 đến nay./.
Thiên Thanh, Duy Linh