Cần quan tâm chế độ đối với đội ngũ cộng tác viên dân số

Cập nhật 12/8/2019, 09:08:19

Hiện nay, việc thực hiện chính sách dân số mới mà trọng tâm là chính sách “Dân số và phát triển” đang đặt ra không ít khó khăn, thách thức. Công tác dân số trên địa bàn tỉnh phải triển khai đồng hành vừa kế hoạch hóa gia đình vừa tập trung nâng cao chất lượng dân số. Chính vì vậy, việc củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dân số cần phải được quan tâm.

Hơn 10 năm gắn bó với công việc của một cộng tác viên dân số kiêm y tế thôn bản, người dân thôn Tong Yong, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh đã quá quen thuộc với hình ảnh chị Ksor Nham đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình. Công việc đòi hỏi phải có sự kiên trì, nhiệt tình, nay những cộng tác viên dân số như chị còn phải kiêm thêm công tác tuyên truyền, tư vấn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Chị Ksor Nham – CTV Dân số thôn Tong Yong, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh chia sẻ: “Tôi làm bên cộng tác viên dân số mười mấy năm rồi. Trước đây tôi chỉ làm công tác truyền thông bên dân số kế hoạch hóa gia đình bây giờ phân công thêm việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Làm cộng tác viên dân số phụ cấp của chúng tôi chỉ 100 ngàn thôi, từ tháng 1 đến giờ cũng chưa có phụ cấp lương”.

Với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, công tác truyền thông, vận động đòi hỏi sự tham gia tích cực của đội ngũ cộng tác viên cơ sở. Hiện toàn tỉnh Gia Lai có trên 2.700 cộng tác viên dân số. Trong thời điểm mới sáp nhập Trung tâm dân số Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện và Trung tâm Y tế cùng cấp vẫn còn nhiều khó khăn do nguồn kinh phí hạn chế, đội ngũ chưa ổn định, nhân lực mỏng, chế độ cho đội ngũ cộng tác viên chưa được chi trả kịp thời.

Anh Hà Văn Trung – Cán bộ chuyên trách dân số xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “Cộng tác viên thay đổi liên tục do chế độ ưu đãi, xã vùng 3 là 150 đồng/tháng, các xã còn lại 100 đồng/tháng. Hai năm nay đội ngũ cộng tác viên kiêm thêm việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Bây giờ chế độ không bảo đảm đội ngũ cộng tác viên không làm phải thay người mới, cộng tác viên mới thì phải tập huấn lại nên công tác tuyên truyền sẽ khó khăn”.

Chị Phan Trần Hiền – Trưởng Phòng Dân số, Trung tâm Y tế huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Ngành dân số có một câu “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” lực lượng cộng tác viên tại cơ sở là chủ chốt. Bây giờ sát nhập thôn làng trên 180 hộ mới được 2 cộng tác viên, theo tình hình địa phương của tôi không có thôn làng nào trên 180 hộ nên mỗi làng chỉ có 1 cộng tác viên. Phụ cấp của cộng tác viên bên ngành dân số rất thấp, bây giờ sát nhập lại công việc tăng số lượng cộng tác viên giảm đi cho nên khó khăn trong công tác vận động. Kinh phí lại chậm, phụ cấp cộng tác viên 6 tháng chưa có”.

Cộng tác viên dân số là đội ngũ có vai trò tích cực trong công tác tuyên truyền ở cơ sở. Do đó chế độ phụ cấp đối với cộng tác viên dân số cần được quan tâm hơn nữa để động viên đội ngũ này tiếp tục nỗ lực làm tròn nhiệm vụ, góp phần đưa công tác dân số đạt được nhiều kết quả tích cực./.

Kim Châu, Minh Trí

 

Trả lời