Xuất phát điểm thấp và là một huyện nghèo song qua gần 10 triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn và đời sống của người dân ở huyện Kông Chro đã có nhiều khởi sắc. Hiện nay, cấp ủy, chính quyền địa phương đang tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn lực và sự chung sức của người dân để tháo gỡ những khó khăn đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới.

Yang Trung là xã được huyện Kông Chro chọn triển khai điểm chương trình nông thôn mới và sẽ đạt chuẩn vào cuối năm 2020. Năm 2011 khi mới bắt đầu triển khai thực hiện xã mới chỉ có 2 tiêu chí đạt chuẩn song đến nay đã đạt 13/19 tiêu chí. Để đạt được kết quả đó, ngoài sự quan tâm của các cấp, xã đã huy động, lồng ghép được gần 88 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí. Từ đầu năm 2019 đến nay, xã Yang Trung đã xây dựng kế hoạch phấn đấu đạt thêm 5 tiêu chí, gồm: tiêu chí số 9, 11, 17, 18 và 19 để làm cơ sở đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch của huyện.
Ông Đặng Thế Quyền, Chủ tịch UBND xã Yang Trung, huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Chúng tôi đã xây dựng và ban hành kế hoạch để phân công cụ thể cho từng cán bộ, công chức, từng cấp ủy viên phụ trách để họ thấy được vai trò, trách nhiệm và ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới. Từ đó làm cơ sở để tuyên truyền, vận động để người dân cùng hưởng ứng phong trào”.
Dù đã được nhiều kết quả song đến cuối năm 2018 bình quân các xã của huyện Kông Chro mới chỉ đạt hơn 10 tiêu chí. Do đó, hiện các địa phương đang huy động, lồng ghép các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình. Trong đó, xác định ngoài nguồn lực đầu tư của Nhà nước thì quan trọng là phát huy được nội lực trong nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân vì đây là những tiêu chí khó thực hiện nhất.
Ông Nguyễn Văn Ký, Chủ tịch UBND xã An Trung, huyện Kông Chro, Gia Lai trao đổi: “Chúng tôi xác định từ nay đến cuối năm 2020 sẽ đạt 19/19 tiêu chí nhưng cái khó và vướng nhất là tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 16,4% và đến hết năm 2020 là phải dưới 7%. Đây là cái khó nhất và chúng tôi có gắn bằng nội lực trong người dân, vận động nhân dân phát triển sản xuất để đạt tiêu chí này; còn các tiêu chí khác thì theo lộ trình chúng tôi sẽ cố gắng làm được”.
Theo kế hoạch đến cuối năm 2020 huyện Kông Chro có 2 xã hoàn thành 19 tiêu chí và các xã còn lại đều đạt trên 10 tiêu chí. Để đạt được kế hoạch trên, huyện Kông Chro đã phân công cụ thể cho từng ngành, địa phương bám sát cơ sở nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các tiêu chí với phương châm “huyện bám làng, xã bám từng hộ dân”.
Ông Huỳnh Ngọc Ẩn,Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro, Gia Lai cũng cho biết: “Chúng tôi giao cho các ban, ngành của huyện ít nhất mỗi phòng ban, ban ngành của huyện kết nghĩa với 1 làng đồng bào dân tộc thiểu số như vậy an hem các ban ngành cùng với xã sẽ gần gũi bà con hơn; xem xét điều kiện người dân cần gì thì chúng tôi sẽ tác động, giúp đỡ bà con trong đời sống sinh hoạt và sản xuất”.
Là một huyện thuộc diện khó khăn nhất của tỉnh Gia Lai song với sự quan tâm, đầu tư của các cấp, cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân huyện Kông Chro sẽ quyết tâm, chung sức, đồng lòng nhằm tháo gỡ những khó khăn để đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.
Đức Hải, Huy Toàn