Gia Lai quan tâm, chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam

Cập nhật 09/8/2019, 16:08:19

Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh Gia Lai hiện có 13 ngàn người là nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, trong đó có trên 6.000 người bị nhiễm trực tiếp và gần 7.000 người nhiễm gián tiếp, gần 500 người thuộc thế hệ thứ 3. Công tác chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam luôn nhận được sự chung tay, đồng lòng, sẻ chia của các tổ chức, cá nhân và của toàn xã hội .

Chị Trần Thị Hạnh, Tổ dân phố 2, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku là thế hệ thứ 2 bị ảnh hưởng chất độc da cam. Bản thân chị sức khỏe yếu, khả năng lao động hạn chế nhưng luôn cố gắng để nuôi người con của mình ăn, học. Vì điều kiện sức khỏe như vậy, chị chủ yếu là bán vé số và nhận gia công quần áo tại nhà. Với hoàn cảnh gia đình, Hội Nạn nhân thành phố đã vận động xây dựng được căn nhà và tặng sổ tiết kiệm 5 triệu đồng nhằm tạo điều kiện để mẹ con chị ổn định cuộc sống.

Chị  Hạnh cho biết:  “Bố tôi là Liệt sỹ, mẹ là thương binh nhưng đều đã mất. Gia đình khó khăn vì tôi sức khỏe yếu không làm được gì nhiều. Được sự giúp đỡ của các cấp hội và bản thân cố gắng chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình.”

Với vai trò và trách nhiệm của mình, các cấp hội nạn nhân đã trở thành cầu nối gắn kết các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh với nạn nhân da cam. Đồng thời, nắm bắt nhu cầu, mong muốn nhằm hỗ trợ kịp thời cho những trường hợp khó khăn trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã vận động Qũy “Vì Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh” được hơn 1,8 tỷ đồng để giúp đỡ các nạn nhân.

Ông Nguyễn Xuân Thủy – Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “ “Điều kiện của gia đình nạn nhân khó khăn, hội đã tích cực kêu gọi, vận động để giúp các nạn nhân. Chúng tôi tặng quà, vận động giúp đỡ, chăm sóc thường xuyên theo hỗ trợ hàng tháng và tạo điều kiện theo nhu cầu gia đình.”

Nhìn chung, cuộc sống của các nạn nhân còn khó khăn nên tùy thuộc vào điều kiện sức khỏe, hoàn cảnh gia đình, hội đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở và triển khai các mô hình chăn nuôi bò, dê giúp các gia đình có điều kiện phát triển kinh tế. Cùng với đó, hội cũng tổ chức thăm, tặng quà nhân dịp lễ, tết nhằm động viên các nạn nhân tiếp tục cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Ông Đỗ Tiến Qúy – Phó Chủ tịch, Trưởng Ban kiểm tra Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh cũng cho biết: “Gia đình nạn nhân chất độc da cam thì vô cùng khó khăn, nhà dột nát còn tương đối nhiều, những người không được thụ hưởng nằm trong đối tượng người có công, các cháu bị dị dạng, dị tật, nhất là vùng sâu, vùng xa. Hằng năm, hội có những vận động cùng với các đơn vị, huyện khảo sát để hỗ trợ để các gia đình có điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống.”

Với nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa nhiều gia đình nạn nhân đã dần ổn định, có thêm điều kiện chăm lo cho đời sống nạn nhân. Hy vọng rằng, trong những năm tiếp theo các cấp,ngành và các nhà hảo tâm tiếp tục chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

Thúy Diện, Minh Trung

Trả lời