Người dân chung tay xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng

Cập nhật 10/8/2019, 11:08:01

Để người dân  tại Tổ dân phố 2, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa có địa điểm tổ chức hội họp, giao lưu, cuối năm 2018, thị xã Ayun Pa đã  bố trí quỹ đất để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng tại đây. Việc xây dựng được thực hiện theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Để cụ thể hóa, nhân dân Tổ 2 đã có một cách làm hết sức đặc biệt ngoài mục đích tiết kiệm chi phí đóng góp của người dân trong tổ còn có ý nghĩa lớn hơn đó là gắn kết người dân trong tổ cùng tham gia các hoạt động chung ở địa phương.

Mặc dù công trình chính là hội trường nhà sinh hoạt cộng đồng đã được xây dựng xong từ nguồn vốn nhà nước. Tuy nhiên, các hạng mục còn lại như sân, bãi, tường rào không nằm trong danh mục hỗ trợ. Để hoàn thành các công trình phụ còn lại, thay vì huy động nhân dân trong tổ đóng góp tiền, thuê nhà thầu thực hiện, Tổ dân phố 2 đã vận động người dân trong tổ tự làm công trình này.

Ông Phan Văn Mậu – Chi bộ Tổ dân phố 2, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, Gia Lai nói: “Trách nhiệm đảng viên phải đi đầu, cho nên chúng tôi cùng với quân nhân chính đảng và tổ dân phố vận động bà con tham gia và bà con thì rất đồng tình ủng hộ, đồng thời thông qua những buổi như thế này thì cái tình cảm bà con tổ dân phố trở nên gần gũi hiểu nhau và đoàn kết hơn.”

Ông Lê Hồng Thiện – Tổ dân phố 2, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, Gia Lai bày tỏ: “Vì mình thấy việc làm này rất ý nghĩa, nơi này sau khi hoàn thành nhân dân trong tổ có nơi để hội họp khi có sự việc nào đó. Nên khi có chủ trương chúng tôi rất hưởng ứng”.

Nhà sinh hoạt cộng đồng Tổ dân phố 2, phường Đoàn Kết có tổng diện tích 300 m2, riêng hội trường có diện tích 100m2 được nhà nước hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng, phần còn lại do dân đóng góp. Nếu thuê nhà thầu thi công hơn 200 m2 phần sân bãi, tường rào sẽ tốn chi phí hơn 100 triệu đồng. Nhưng tự người dân trong tổ làm thì chi phí chỉ bằng 1/3, tức hơn 30 triệu đồng chủ yếu là tiền xi măng, sắt thép vật liệu xây dựng, người dân trong tổ tiết kiệm được gần 70 triệu đồng.

Ông Hoàng Thanh Vân – Tổ trưởng Tổ dân phố 2, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, Gia Lai cho biết:“ Thông qua cách làm này thì có nhiều lợi ích như tiết kiệm được nguồn thu của dân, lợi ích nữa là mang tính cộng đồng cao hơn, gắn bó với nhau cùng nhau làm đảm bảo được lợi ích cũng như chi phí của người dân.”

Với sự đồng thuận của cao người dân, mỗi người mỗi việc, người góp sức, người góp, công trình sớm hoàn thành đi vào hoạt động để nhân dân trong tổ có nơi hội họp, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, các lễ hội hàng năm của khu dân cư. /.

    CTV  Nguyễn Sang (Thị xã Ayun Pa)

Trả lời