Không chỉ sốt xuất huyết bùng phát mạnh, mà hiện nay sốt rét cũng đang diễn biến biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Riêng tại huyện Krông Pa, địa bàn trọng điểm về sốt rét, ngành chức năng đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để khống chế dịch.

Tính đến đầu tháng 8 năm 2019, Trung tâm y tế huyện Krông Pa ghi nhận 475 ca sốt rét nhập viện điều trị, tăng hơn 330% so với cùng kỳ năm 2018. Diễn biến khó lường của năm nay, đó là không chỉ người thường xuyên đi rừng, ngủ rẫy mắc bệnh, mà sốt rét còn lan rộng ra các khu dân cư tại 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Em Rơ Com H’Tuyết – Buôn Tuối, xã Ia Rmok, huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “ Em đau đầu, choáng váng, cứ đứng dậy là muốn nằm liền. Em bị đau 2 ngày thì được bố mẹ đưa vào viện. Em không có đi rừng, đi rẫy với bố mẹ mà chỉ ở nhà, lâu lâu đi chăn bò thôi”.
Bác sỹ Vũ Văn Hào – Trưởng khoa Nội – Nhi – Nhiễm, Trung tâm y tế huyện Krông Pa, Gia Lai nói: “Những bệnh nhân sốt rét nếu không kịp phát hiện, xử lý kịp thời sẽ dẫn đến sốt rét nặng, biến chứng sốt rét ác tính và có thể dẫn tới tử vong”.
Trọng điểm sốt rét trên địa bàn huyện Krông Pa tập trung tại xã Chư Rcăm, Ia Dreh, Ia Rsai và Ia Rmok, đặc biệt là các khu vực dân cư gần rừng. Để chủ động phòng ngừa, song song với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nâng cao nhận thức; ngành y tế huyện đã cử cán bộ xuống cơ sở hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, giặt chăn màn có pha hóa chất. Đồng thời cấp không hàng nghìn võng, màn và kem xua muỗi cho những người thường xuyên đi rừng, ngủ rẫy.
Bác sỹ Đinh Viết Bửu – Giám đốc Trung tâm y tế huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “ Trung tâm sẵn sàng về phương tiện phòng chống và cơ số thuốc. Cơ sở điều trị thì luôn sẵn sàng để mà xử lý các trường hợp có ác tính xảy ra. Về phía cộng đồng thì cũng có thể nói rằng đã có sự nỗ lực đầu tư cho công tác phòng chống sốt rét rất là lớn, thế nhưng tình hình sốt rét vẫn chưa được bền vững. Trước tình hình này thì chúng tôi khuyến cáo rằng cộng đồng cần có sự bảo vệ, có mùng, có màn và đặc biệt là đối tượng đi rừng ngủ rẫy là đối tượng có nguy mắc cao”.
Thời tiết diễn biến phức tạp được xem là nguyên nhân khiến cho muỗi phát triển, lây truyền sốt rét. Mặc dù tính đến đầu tháng 8.2019, Gia Lai chưa ghi nhận trường hợp tử vong, song sốt rét đã bùng phát tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh với gần 700 trường hợp mắc bệnh, tăng hơn 130% so với cùng kỳ. Chính vì vậy, người dân không nên chủ quan mà cần nâng cao nhận thức trong việc phòng ngừa sốt rét ngay tại cơ sở…/.
Đoàn Bình, Minh Trí