Nông dân thị xã An Khê phát huy hiệu quả vốn vay sản xuất

Cập nhật 23/8/2014, 10:08:04

Trong những năm qua, được sự tạo điều kiện của Nhà nước, chính quyền địa phương và Hội nông dân thị xã An Khê, nhiều nông dân trên địa bàn thị xã đã được vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế. Cộng với sự chăm chỉ làm ăn, tiếp thu khoa học kỹ thuật, nhiều nông dân đã sử dụng đúng mục đích nguồn vốn vay, vươn lên làm giàu chính đáng.

 

Nông dân thị xã An Khê phát huy hiệu quả vốn vay sản xuất

 Chúng tôi đến thăm mô hình trồng hoa nhà lồng của ông Phan Chứ ở tổ dân phố 5, phường An Tân, thị xã An Khê. Trước đây, gia đình ông Chứ thuộc diện nghèo, quanh năm trồng rau, thu nhập rất bấp bênh. Năm 2009, ông được Hội nông dân và phòng Kinh tế thị xã An Khê chọn tham gia dự án Sản xuất hoa theo hướng công nghệ cao của Bộ Khoa học và Công nghệ. Không có vốn, gia đình ông Chứ được Hội nông dân thị xã tạo điều kiện để vay 15 triệu đồng từ Ngân hàng chính sách xã hội. Sau đó ông vay thêm 30 triệu đồng để đầu tư sản xuất. Nhờ chăm chỉ làm ăn và tiếp thu các tiến bộ khoa học kỹ thuật, năm 2010 gia đình ông Chứ thoát nghèo. Trừ các khoản chi phí, tổng thu nhập hàng năm của gia đình ông từ 150 đến 200 triệu đồng.

Trước đây gia đình mình cũng trên diện tích đất 3.000 m2 đây mình trồng rau mà thu nhập giá thành bấp bênh, đời sống gia đình vất vả. Từ năm 2009 đến nay, cũng nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp thì nay gia đình tôi cũng càng ngày càng phát triển, rất ổn định. Ngày nào cũng có thu nhập” Ông Phan Chứ- Tổ dân phố 5, phường An Tân, thị xã An Khê nói.

 Còn nông dân Tạ Chí Ngọc Dư ở thôn An Thượng 3 là một trong những điển hình của xã Song An, thị xã An Khê sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay sản xuất. Năm 2005, ông Dư mạnh dạn vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng chính sách xã hội để đầu tư chăn nuôi heo và gà. Sau đó ông vay thêm 30 triệu đồng từ Qũy hỗ trợ nông dân Trung ương để đầu tư mở rộng sản xuất, nuôi thêm bò và heo rừng. Cùng với nguồn thu từ chăn nuôi và buôn bán thức ăn gia súc, gia cầm, mỗi năm gia đình ông Dư thu nhập được 300 triệu đồng trở lên. Nhiều năm liền, ông Dư được UBND tỉnh tặng bằng khen nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Thông qua Qũy hỗ trợ Trung ương và các Ngân hàng đóng chân trên địa bàn thị xã An Khê, hiện Hội nông dân thị xã đã tạo điều kiện cho trên 5.000 hộ vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất với tổng dư nợ trên 80 tỷ đồng. Hội phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên xuống cơ sở kiểm tra hiệu quả vốn vay và khuyến khích các hộ mạnh dạn đầu tư, chăm chỉ làm ăn.

     Ông Nguyễn Anh Quốc – phó Chủ tịch Hội nông dân thị xã An Khê đánh giá:Nông dân toàn thị xã vay thì tiêu dùng đúng mục đích, mấy năm qua thì thấy các kênh vay, các ngân hàng xem xét lại thì nông dân trên địa bàn có cái khởi sắc, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả kinh tế cao, giảm được lượng nghèo đáng kể cho thị xã.”  

           Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người thị xã An Khê đạt 26,5 triệu đồng/năm. Đời sống người dân ngày càng được nâng cao và đóng góp tích cực cho chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Có được kết quả trên một phần nhờ vào việc nhiều nông dân trên địa bàn đã khai thác và sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả các nguồn vốn vay sản xuất./.

 

Hoài Thu , Xuân Huy

Trả lời