Đoàn thanh niên tỉnh Gia Lai – Chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cập nhật 08/8/2019, 08:08:25

Trong suốt cuộc đời cách mạng vẻ vang của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vai trò, vị trí của thanh niên trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trong Di chúc để lại, Người đã căn dặn và nhấn mạnh công tác chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ là một việc rất quan trọng, cần thiết. Học tập theo lời Bác dạy, các tổ chức đoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để mở rộng mặt trận đoàn kết thanh niên, bồi dưỡng, giáo dục giới trẻ có lý tưởng sống tốt đẹp, có trách nhiệm với gia đình và xã hội, đặc biệt khơi dậy tinh thần yêu nước theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lễ kết nạp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Trường THPT Phan Bội Châu, thành phố Pleiku. Đeo trên ngực trái huy hiệu đoàn, các đoàn viên đều cảm thấy tự hào sau quá trình nỗ lực phấn đấu, rèn luyện của bản thân. Đây là một động lực lớn để các em cống hiến, phát huy sức trẻ, trở thành những người có ích cho xã hội.

Em Trần Nguyễn Trà My-  Trường THPT Phan Bội Châu, TP Pleiku, Gia Lai chia sẻ: “Hôm nay em cảm thấy vô cùng tự hào vì em là một trong số những thành viên của lớp được kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Em sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa khi là đoàn viên, tham gia năng nổ vào các hoạt động đoàn”.

Thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, thời gian qua, các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã không ngừng đổi mới phương thức cũng như nội dung hoạt động để mở rộng mặt trận đoàn kết, thu hút, tập hợp thanh niên vào tổ chức đoàn. Nổi bật là những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa, chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới. Mặc dù còn nhiều khó khăn cả về đội ngũ cán bộ đoàn lẫn cơ sở vật chất phục vụ công tác tuyên truyền cũng như triển khai các hoạt động, nhưng với những kết quả đã đạt được thì uy tín, trách nhiệm của đoàn thanh niên ngày càng được khẳng định, để lại dấu ấn sâu sắc và nhận được sự ủng hộ chung tay của xã hội. Trên hết, các phong trào của đoàn đã tạo môi trường thực tế lành mạnh để thế hệ trẻ trải nghiệm, rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng, nghị lực sống tích cực.

Chị Bùi Thị Mỹ Hạnh- Bí thư Đoàn phường Tây Sơn, TP Pleiku, Gia Lai cho biết: “Làm theo di chúc của Bác về bồi dưỡng thế hệ trẻ, đoàn phường thường xuyên triển khai các hoạt động để giáo dục đoàn viên thanh niên tinh thần xung kích như Ngày chủ nhật xanh, hiến máu tình nguyện, các hoạt động tình nguyện đều thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia”.

Anh Trần Quang Hùng – Bí thư Huyện đoàn Phú Thiện, Gia Lai cũng cho biết: “Năm 2019 là năm thanh niên tình nguyện, mọi hoạt động đều xuất phát từ tinh thần tình nguyện, lấy những hoạt động trọng tâm để tuổi trẻ vừa có đóng góp chung vừa để giáo dục đoàn viên thanh niên học tập, làm theo lời Bác”.

Đặc biệt, để chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã phát động Phong trào Tuổi trẻ Gia Lai học tập và làm theo lời Bác, nhân rộng, lan tỏa các tấm gương điển hình tiên tiến, những câu chuyện đẹp; phát động các phong trào thi đua học tập, nghiên cứu, sáng tạo trong giới trẻ. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn đã đồng hành với thanh niên trong phát triển kinh tế, liên kết với các ngành chức năng để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, khơi gợi tinh thần dám nghĩ, dám làm, vươn lên làm giàu chính đáng của thanh niên.

Ông Ngô Thành – Nguyên Phó Bí thư Tỉnh Ủy Gia Lai đánh giá: “Cái mà Đoàn thanh niên tỉnh làm được là vấn đề giáo dục ý chí cách mạng, truyền thống đấu tranh để thanh niên có thể phát huy để thanh niên có thể tham gia xây dựng cuộc sống, do đó có thể huy động lực lượng thanh thiếu nhi tham gia trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nổi bật là phong trào thanh niên tham gia xây dựng kinh tế và bảo vệ tổ quốc, trong hai phong trào này thì trong năm qua qua đã thu được nhiều kết quả rất lớn, đã có nhiều các đoàn các hội, đoàn và hội nghị để phát triển phong trào, do đó đã làm được rất nhiều việc”.

Anh Phan Hồ Giang – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai cho biết: “Thời gian tiếp theo, để bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng sống cho thanh niên theo Di chúc của Bác, các cấp bộ đoàn sẽ tiếp tục đổi mới hình thức tập hợp thanh niên. Linh hoạt tận dụng những đặc điểm lan truyền nhanh của mạng xã hội để đăng tải những tin bài về gương người tốt, câu chuyện đẹp; Đồng thời chúng tôi tập trung vào đào tạo đội ngũ cán bộ đoàn để làm sao có thể truyền đạt, nắm bắt tư tưởng và bồi dưỡng lý tưởng cho thanh niên”.

Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người cho đất nước. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ những mặt trái của nền kinh tế thị trường, một bộ phận thanh niên dần thờ ơ với những vấn đề chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng. Đây là một thách thức không nhỏ cần các tổ chức Đoàn thanh niên tỉnh Gia Lai nỗ lực hơn nữa trong việc sát cánh, đồng hành để bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên trong thời kỳ mới. Tuy nhiên, chăm lo, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ cần sự quan tâm, chung tay của toàn xã hội, gia đình, nhà trường. Có như vậy mới góp phần hình thành nên lớp thanh niên tiên tiến, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thời đại mới, xứng đáng với kỳ vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng Cộng sản Việt Nam./ .

Thanh Vui,  Minh Vũ

Trả lời