Điểm nhấn trong xây dựng Nông thôn mới ở huyện Chư Sê

Cập nhật 07/8/2019, 14:08:00

Mặc dù có tốc độ phát triển kinh tế ổn định so với nhiều địa  phương khác trong tỉnh nhưng huyện Chư Sê vẫn đối mặt với không ít khó khăn, đó là tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khá cao, mặt bằng dân trí, kinh tế giữa các vùng khá chênh lệch. Một trong những điểm nhấn giúp địa phương có sự phát triển đều khắp đó là tập trung xây dựng Nông thôn mới với tính chuyên biệt và hiệu quả cao.

Đối với các xã đăng ký xây dựng Nông thôn mới, huyện Chư Sê đều có phương án hỗ trợ kinh phí 5 tỷ đồng đầu tư vào các hạng mục cụ thể, hiệu quả. Không chỉ có vậy, địa phương còn huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, xã hội để hỗ trợ xã xây dựng nông thôn mới. Chính điều này trở thành động lực giúp các xã trong huyện hoàn thành nhiệm vụ đặt ra.

Ông Nguyễn Hồng Linh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chư Sê,  Gia Lai  cho biết: “Khi đặt ra kết hoạch xã nào đạt nông thôn mới thì ngay từ đầu năm Ban thường vụ làm việc với Ban thường vụ cấp dưới, các ngành. Tùy theo lĩnh vực của mình, các ngành phải có sự giúp đỡ phù hợp để xã hoàn thành tiêu chí đó. Việc xây dựng NTM không phải là nhiệm vụ của riêng xã mà còn là trách nhiệm của các ngành. Nếu cuối năm xã không đạt kế hoạch đề ra thì các ngành có trách nhiệm phụ trách, giúp đỡ cũng không hoàn thành nhiệm vụ. Còn về nguồn lực thì dựa vào từ Trung ương, của tỉnh, huyện và vận động từ nhân dân”.

   Đã cán đích Nông thôn mới từ khá lâu nhưng xã Ia Blang không dừng lại ở đó mà tiếp tục đăng ký đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Đây là 1 trong 4 xã ở tỉnh Gia Lai phấn đấu đạt mục tiêu Nông thôn mới nâng cao vào cuối năm nay. Ngay từ đầu năm, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch với từng mục tiêu, nội dung cụ thể.

Ông Hà Đình Thủy – Chủ tịch UBND xã Ia Blang, Chư Sê,  Gia Lai  cho biết: “Cả hệ thống chính trị phải cùng vào cuộc với nhân dân, trước hết phải thay đổi suy nghĩ của người dân về xây dựng Nông thôn mới và Nông thôn mới nâng cao sẽ được gì, tập trung những giải pháp gì. Thứ 2 là rà soát tất cả các tiêu chí chưa đạt theo văn bản cấp trên để theo dõi, chỉ đạo đồng thời qua đó đề nghị các cấp đầu tư khắc phục những yếu điểm đó để nâng cao các tiêu chí, qua đó đảm bảo các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao”.

Ông Nguyễn Văn Hợp – Trưởng phòng NN và PTNT huyện Chư Sê, Gia Lai cũng nói : “Trước hết, trên cơ sở hướng dẫn của cấp trên, huyện đã triển khai quyết liệt đến từng xã, thôn, làng và đến tận người dân giúp người dân hiểu được chủ trương, đường lối, để người dân hưởng ứng. Chúng tôi kêu gọi, trước hết chủ thể là người dân. Trên phương diện đầu tư, có sự góp sức, góp của của người dân rất lớn”.

Huyện Chư Sê hiện  có 14 xã và 01 thị trấn với  50% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài thị trấn Chư Sê thì đến thời điểm này, huyện đã có 9/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, là huyện có tỷ lệ xã đạt chuẩn Nông thôn mới cao nhất tỉnh Gia Lai. Đây là kết quả đạt được trong quá trình nỗ lực triển khai xây dựng nông thôn mới của huyện thời gian qua.

Thu Thủy , R’Piên

 

Trả lời