Bí thư chi đoàn năng động, gương mẫu trong công việc.

Cập nhật 06/8/2019, 16:08:12

Không chỉ là tấm gương về sự nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và phát triển kinh tế, anh Nguyễn Vy Vương ở xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa còn được biết đến là một Bí thư chi đoàn năng động, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Dù 12 năm học phổ thông đều là học sinh khá, giỏi nhưng vì thương cha đau bệnh thường xuyên không ai phụ mẹ làm nương rẫy, nên sau khi tốt nghiệp lớp 12, anh Nguyễn Vy Vương ở Thôn 2, xã Hải Yang, huyện Đak Đoa đã không thi vào các trường Đại học như các bạn cùng trang lứa mà quyết định ở nhà phụ giúp bố mẹ làm nương rẫy. Với bản tính  chịu khó và tinh thần ham học hỏi, áp dụng KHKT vào sản xuất,các loại cây trồng của gia đình anh phát triển tốt, đạt năng suất cao, kinh tế gia đình dần được ổn định. Dám nghĩ dám làm và nỗ lực vươn lên trong lao động sản xuất, tuy năm nay  mới 27 tuổi nhưng anh Nguyễn Vy Vương đã trở thành tấm gương sáng về phát triển kinh tế trong lực lượng đoàn viên thanh niên của xã Hải Yang, với thu nhập mỗi năm trên 150 triệu đồng.

Anh Vương chia sẻ:  “Tôi là một ĐVTN của xã Hải Yang tôi luôn cố gắng để phát triển kinh tế và tham gia tốt các phong trào của Đoản xã, thanh niên tổ chức, tạo điều kiện giúp đỡ những gia đình có khó khăn vươn lên trong cuộc sống, ví dụ như phong trào làm giúp các gia đình có con em đang tại ngũ như hái cà phê, xạc cỏ, đào hố rác và một số chương trình như mái tóc cho em, rửa xe gây quỹ, chương trình xuân yêu thương cho em. Ngoài ra tôi còn tham gia phong trào thể dục thể thao mừng Đảng mừng xuân như đánh bóng chuyền, đá bóng, kéo co”.

Không chỉ vượt khó vươn lên trong cuộc sống và sản xuất, với vai trò là bí thư chi đoàn thôn, Nguyễn Vy Vương luôn nêu cao trách nhiệm trong việc tuyên truyền vận động thanh niên vào tổ chức đoàn và tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương, nhất là phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Riêng bản thân anh, chỉ tính từ năm 2018 đến nay anh đã tham gia trên 50 ngày công lao động cùng với đoàn viên thanh niên trong xã dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, làm đường giao thông nông thôn, giúp các gia đình chính sách, người có công, các gia đình có con em đang tại ngũ…

Chị Phạm Thị Duyên-Bí thư đoàn xã Hải Yang, huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Đối với đồng chí Nguyễn Vi Vương sau khi nhận nhiệm vụ thì đồng chí luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, hàng năm đối với các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cũng như phát động các phong trào; đồng chí Nguyễn Vi Vương luôn đi đầu trong mọi phong trào, mọi công tác, luôn nhận được sự đánh giá cao của đoàn xã và đoàn cấp trên”.

Năng động, sáng tạo và cần cù trong lao động sản xuất, gương mẫu trong các phong trào hoạt động của địa phương, anh Nguyễn Vy Vương luôn được đoàn viên thanh niên và người dân trong làng, trong xã yêu mến, học tập./.

 Ngọc Định- Quốc Toản

Trả lời