Krông Pa – Nông dân lo lắng khi diện tích sắn bị khảm lá vi rus lan rộng

Cập nhật 05/8/2019, 08:08:32

 Sắn là một trong những cây trồng chủ lực của nông dân huyện Krông Pa. Thế nhưng, vụ sắn năm 2019 nông dân trong huyện đang rất lo lắng vì diện tích bị khảm lá vi rus gây hại đang lan rộng khiến cho hàng nghìn ha sắn có nguy cơ bị giảm mạnh về năng suất và thậm chí là mất trắng.

Hơn 2 ha sắn của gia đình ông Kpă Bứih mới trồng được gần 2 tháng thì hơn một nửa diện tích bị nhiễm bệnh khảm lá vi rus. Không có thuốc đặc trị nên gia đình cũng chỉ biết bón phân và chờ trời mưa để cứu vớt phần nào.

Ông Kpă Bứih, xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Năm ngoài thì ít bệnh nhưng năm nay thì bị gần hết cả đám luôn và giờ cũng không biết thuốc gì để trừ bệnh trên cây mỳ. Gia đình cũng bón phân, chờ trời mưa chứ củ cũng không biết có hay không”.

Và đó cũng là tình cảnh chung của rất nhiều hộ dân trồng sắn trên địa bàn huyện Krông Pa khi mà bệnh khảm lá vi rus ngày càng lây lan ra diện rộng.

Ông Nay Say, xã Phú Cần, huyện Krông Pa, Gia Lai cũng nói: “Năm ngoái đám này không bị bệnh nhưng không biết vì sao năm nay lại xuất hiện một vài cây bị và đến đợt làm cỏ thứ 2 thì lan hết ra cả đám”.

Ông Rơ Ô Khim, Cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Năm ngoái bệnh khảm lá vi rus chỉ gây hại trên giống HLS-11 nhưng năm nay đã gây hại trên hầu hết tất cả các loại giống trên địa bàn. Nguyên nhân là do nguồn giống và do bọ phấn trắng truyền bệnh”.

Diện tích sắn hàng năm của huyện Krông Pa là gần 20.000 ha. Năm 2018, chỉ có gần 20 ha bị nhiễm vi rus khảm lá thì năm nay qua thống kê sơ bộ đã có hơn 1.000 ha bị nhiễm bệnh. Trước tình hình đó, ngành Nông nghiệp huyện Krông Pa đã và đang triển khai các biện pháp hướng dẫn người dân cách phòng, trừ.

Ông Đinh Xuân Duyên, Trưởng Phòng NN&PTNN huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Huyện đã tổ chức các lớp tập huấn và in 8.000 tờ rơi, cứ 2 hộ là phát 1 tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống bệnh khảm lá vi rus trên cây sắn. Ngoài ra đối với những diện tích mà người dân trồng từ cuối năm 2018 và đến nay cây mỳ đã lớn rồi thì tiếp tục chăm bón để đến tháng 9, tháng 10 là thu hoạch; còn với những diện tích bị dưới 30% thì vận động bà con nhỏ bỏ”.

Phòng NN&PTNT huyện Krông Pa đã yêu cầu các xã, thị trấn trong huyện rà soát cụ thể diện tích sắn bị khảm lá vi rus. Đồng thời, kiến nghị với các ngành liên quan có cơ chế hỗ trợ đối với những diện tích bị thiệt hại nặng khi chưa có quyết định công bố dịch trên cây trồng.

Được biết, bệnh khảm lá vi rus gây hại trên cây sắn chưa có thuốc đặc trị. Dù mới chỉ xuất hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong 2 năm trở lại đây, song bệnh này đã lây lan rộng và gây nhiều thiệt hại cho người nông dân. Trước tình hình trên, ngành chuyên môn cần có khuyến cáo, hướng dẫn người dân biện pháp phòng, trừ một cách có hiệu quả để hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất./.

Đức Hải, Huy Toàn

Trả lời