Phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh- quốc phòng tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2019 diễn ra vào sáng ngày 2.8, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: Để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019, lãnh đạo các sở, ban, ngành và chính quyền các địa phương cần có sự phối hợp chặt chẽ, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Những vấn đề khó khăn, vướng mắc cần linh hoạt tháo gỡ, nếu vượt thẩm quyền thì nhanh chóng báo cáo UBND tỉnh để có giải pháp xử lý kịp thời. Dự Hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: Tháng 7 năm 2019, tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi, trong đó chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh ước thực hiện hơn 1.700 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 5.700 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 35 triệu USD; trong tháng có 75 doanh nghiệp và 60 chi nhánh, văn phòng đại diện được thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 395 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến cuối tháng 7, khối lượng thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh mới đạt 1.191 tỷ đồng, công tác giải ngân đạt hơn 1.000 tỷ đồng, bằng 33,36% kế hoạch. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị: Thời gian còn lại của năm 2019 không nhiều, do đó các sở, ban, ngành, chính quyền các địa phương phải nhanh chóng rà soát lại các nhiệm vụ được giao và chấn chỉnh ngay những tồn tại, hạn chế, không để dây dưa kéo dài:
“Rà soát lại tất cả các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, cái gì làm chưa xong là phải làm cho bằng được, không được nói là tôi không làm được cái này, tôi không làm được cái kia. Ngành nào, địa phương nào làm không xong, không chi hết tiền ngân sách Nhà nước giao thì phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và các đồng chí tự bỏ tiền ra để bù đắp vào. Tôi nói như vậy, chứ không các đồng chí bảo là làm không xong thì trả lại. Các đồng chí phải nhận trách nhiệm trước tỉnh, không có lý do này lý do khác”.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị các ngành, chính quyền các địa phương cần phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách. Bởi đến cuối tháng 7, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh mới chỉ đạt gần 2.700 tỷ đồng, trong khi đó mục tiêu của tỉnh đã đề ra đó là tổng thu ngân sách năm 2019 đạt từ 5.000 tỷ đồng trở lên.

Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Tôi đề nghị năm nay thu ngân sách phải đạt, tôi nói đây là mệnh lệnh và giao lại cho Chi cục Thuế, ngành Tài chính các đồng chí tính toán. Cùng với đó các ngành kế hoạch phải đẩy nhanh các dự án đầu tư để triển khai thì chúng ta mới có tiền được. Rà soát lại nguồn thu của chúng ta xem mất ở chỗ nào, thất thu ở đâu, xử lý ra làm sao, tôi đề nghị các đồng chí tập trung làm”.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: Các ngành, chính quyền các địa phương phải nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt chú trọng làm tốt công tác cải cách hành chính, hướng đến phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh nói: “Chúng ta còn 22 xã nữa là chưa xong Một cửa điện tử, tôi đề nghị đến tháng 9 này là phải hoàn chỉnh để chuyển qua bưu điện. Nếu được nữa thì chúng ta đẩy nhanh dịch vụ mức độ 3, mức độ 4, như vậy điều kiện người dân tiếp cận với chúng ta rất ít bởi chỉ làm việc qua máy tính. Rõ ràng khi đó môi trường của chúng ta sẽ tốt hơn nhiều, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng hạch sách và nhũng nhiễu sẽ không còn. Tôi ví như thành phố Pleiku trước đây không làm gì hết, thủ tục chậm cứ 10% trở lên, sau đó tôi yêu cầu xây dựng ngay 1 tổ công tác để kiểm tra, xử lý. Sau đó chưa được 1 tuần lễ thì đã hạ xuống còn hơn 2% thôi, đến sáng nay chỉ còn 0,2%. Thế thì từ một thành phố tồn đọng nhiều thủ tục hành chính mà giờ người ta xử lý như thế, cho nên tôi nói có quyết liệt làm hay không đó là do người đứng đầu”.
Cùng với đó, các ngành, các địa phương cần tập trung triển khai các giải pháp để hỗ trợ kịp thời cho người dân bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi, sâu keo mùa thu gây hại trên cây bắp và người trồng tiêu. Cần làm tốt công tác xây dựng hợp tác xã kiểu mới, trước mắt xây dựng các hợp tác xã điểm để nhân rộng toàn tỉnh; đẩy nhanh việc cấp các mặt hàng chính sách, không thu tiền cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng làm tốt công tác phòng chống lụt bão; trồng rừng; xây dựng cơ bản và hoạch định các chính sách phát triển kinh tế- xã hội sau khi hoàn thành việc thống kê dân số, nhà ở trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để khai giảng năm học mới; Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Gia Lai lần thứ III năm 2019; Ngày Cà phê Việt Nam lần thứ 3 tổ chức tại Gia Lai; cùng thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm khác.
Đoàn Bình, Minh Trí