Hiện nay, khi môi trường sống đang chịu sự tác động của nhiều yếu tố, cùng với sự biến đổi khí hậu toàn cầu, các hiện tượng thời tiết bất thường, thiên tai, bão lụt xảy ra sẽ gây những hậu quả hết sức nặng nề đến đời sống của cư dân thành thị và nông thôn, đặc biệt là vùng đồng bào DTTS. Vì vậy, trong thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã tập trung nâng cao năng lực phòng tránh, ứng phó với thiên tai cho cộng đồng các dân tộc thiểu số góp phần giảm thiểu những thiệt hại mà thiên tai gây ra

Buôn Dù, xã Ia Mlah, huyện Krông Pa một ngày đầu tháng 5.2019 – bà Nay H’ Cheng vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi cơn lốc đi qua…
Bà Nay H’ Cheng, buôn Dù, xã Ia Mlah, huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Gió lốc, đứng ngoài cửa đây này, cứ cầm cửa, sợ cửa bay đi. Mình thấy là nhà tan nát hết rồi, không còn gì. Thấy mấy đứa ở nhà Ma Thấp thì cũng chạy qua đây thì mình nói thôi, gió nhiều thế vậy thì sợ nó đổ hết cái nhà thì ở dưới đi, đừng chạy đi nữa”.
Với đặc thù khí hậu cận vùng Duyên Hải, những năm gần đây, các huyện phía Đông Nam tỉnh Gia Lai, trong đó có huyện Krông Pa luôn phải đối mặt với những biến đổi thất thường của thời tiết theo hướng cực đoan. Theo thống kê của Phòng NN&PTNT huyện: Trên địa bàn có tổng cộng 67 căn nhà bị sập và tốc mái sau trận lốc xoáy và mưa lớn từ ngày 1-2.5.2019. Xã Ia Rsai, Chư Rcăm, Ia Mlah… là những nơi có nhiều hộ dân bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại mà thiên tai gây ra là hơn 450 triệu đồng. Trong số đó, nhiều hộ dân lâm vào cảnh khó khăn khi nhà cửa bị sập hoàn toàn…
Ông Kpă Khăn, buôn Dù, xã Ia Mlah, huyện Krông Pa, Gia Lai nói: “Thiệt hại tôn, đồ dùng rồi mái nhà mình bay đi nhưng không biết nơi nào tìm. Số tiền thiệt hại khoảng 15 đến 17 triệu đồng ”.
Ông Đinh Xuân Duyên – Phó ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Đối với những hộ thiệt hại do mưa lốc, huyện hỗ trợ bà con mua lại vật liệu để mà tiếp tục lợp lại nhà và động viên bà con là tiếp tục ổn định đời sống”.
Không chỉ buôn Dù, xã Ia Mlah, huyện Krông Pa, tại nhiều địa phương khác trong tỉnh, khi thiên tai, lũ lụt xảy ra, khả năng ứng phó của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn hạn chế… Mùa mưa 2019 tại Tây Nguyên đã bắt đầu bước vào thời kỳ cao điểm, để chủ động phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai trong vùng DTTS, các địa phương cần tập trung thực hiện có hiệu quả mô hình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đồng thời, chuẩn bị đầy đủ nhân, vật lực theo phương châm “4 tại chỗ” là: Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cầu tại chỗ. Tổ chức lực lượng ứng trực ở những nơi thường xuyên bị lũ cô lập, lũ quét, sạt lở đất, nhất là vùng ven sông suối, sườn đồi, hồ, đập để di dời dân đến nơi an toàn trong trường hợp cần thiết, bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân… Công tác dự báo, cảnh báo cũng được xem là yếu tố quan trọng, giúp bà con chủ động nâng cao ý thức phòng tránh khi thiên tai, lũ lụt xảy ra./.
Song Nguyễn, CTV Sơn Trung – Quang Ngọc (Huyện Krông Pa)