Ngành thuế Gia Lai nỗ lực thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2019

Cập nhật 31/7/2019, 07:07:19

Đến hết quý II năm 2019, mặc dù tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nhưng tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý trên địa bàn tỉnh đạt hơn 2.164 tỷ đồng, đạt 51% dự toán Bộ Tài chính, đạt 46% dự toán HĐND tỉnh, bằng 100% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy các giải pháp chỉ đạo, điều hành thu ngân sách đã mang lại hiệu quả. Ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, công tác thu ngân sách cũng đạt được những kết quả khả quan.

      

Theo đó, một số khu vực, sắc thuế chủ yếu của tỉnh cũng đã có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái. Đơn cử như thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 23 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2018; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 20 tỷ đồng, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 338 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ; thu lệ phí trước bạ thực hiện 128 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ; thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên, khoáng sản thực hiện 53 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2018.

Để đạt được kết quả này, ngay từ đầu năm, ngành thuế tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp với yêu cầu thực tiễn như: tăng cường rà soát, phân tích, đánh giá từng khoản thu, từng sắc thuế trên địa bàn; xác định những nhân tố ảnh hưởng để có biện pháp chỉ đạo tích cực nhằm thu đầy đủ, kịp thời các khoản thu chủ yếu vào ngân sách Nhà Nước.

Ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, công tác thu ngân sách cũng đạt được những kết quả khả quan. Có 9/18 đơn vị có số thu đạt và vượt so với tiến độ thu bình quân chung toàn ngành và tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước như Chi cục thuế Pleiku, An Khê, Kbang, Krôngpa, Chư Sê, Mang Yang, Ayun Pa, Đức Cơ và Chư Păh.

Ông Nguyễn Đăng Chính – Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Thuế Chư Sê cho biết: “Đến thời điểm này Chi Cục thuế Chư Sê đã thu ngân sách đạt gần 60%. Xác định năm nay nguồn thu rất khó khăn chúng tôi đã đề ra các giải pháp, tập trung khai thác nguồn thu, thu hồi nợ”.

Năm 2019 Chi cục thuế huyện Mang Yang được giao dự toán thu ngân sách 23 tỷ 800 triệu đồng. Với nguồn thu chủ yếu trên địa bàn là từ sử dụng đất và thương mại dịch vụ, trong đó nguồn thu thuế từ các hộ khoán cũng là một nguồn thu chiếm tỷ lệ khá lớn trong tổng thu ngân sách Nhà nước của địa phương. Tuy nhiên, do giá cả nông sản bấp bênh, ảnh hưởng lớn đến thu nhập của người dân nên sức mua kém, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách, chi cục thuế huyện đã tập trung khai thác nguồn thu, rà soát, lập bộ thuế, đánh giá từng khoản thu, từng sắc thuế và xây dựng kế hoạch tăng cường công tác thu ngân sách đối với các khoản thu tiềm năng. Đẩy mạnh công tác kiểm tra thuế trên cơ sở phân tích, đánh giá các khoản thu, khu vực có nhiều rủi ro nhằm xử lý, truy thu vào ngân sách Nhà nước.

Ông Hoàng Phi Dũng – Chi cục trưởng Chi cục Thuế Mang Yang cho biết: “Hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn gặp khó khăn nên việc thu thuế cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Để đạt được kế hoạch thu, chúng tôi phải giao chỉ tiêu cho từng bộ phận thì mới đạt được kế  hoạch đề ra…Đến 6 tháng huyện đã thu đạt trên 60% kế hoạch”.

Ngoài các giải pháp về khai thác nguồn thu, công tác thu hồi nợ thuế cũng đã được các chi cục thuế địa phương tích cực thực hiện bằng các biện pháp linh hoạt, nhờ đó cũng đã giảm được tỷ lệ nợ đọng thuế.

Điển hình như trên địa bàn huyện Đăk Đoa hiện có 120 doanh nghiệp và trên 1500 hộ kinh doanh nộp thuế khoán. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, số doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, phá sản, nợ thuế ngày càng cao, chi cục thuế đã quyết liệt triển khai công tác thu nợ thuế, tiền chậm nộp bằng nhiều biện pháp như động viên, nhắc nhở hoặc áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, ban hành thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Nhờ đó, đơn vị đã kéo giảm tình trạng nợ đọng thuế xuống mức thấp.

Ông Vũ Văn Hương – Đội Phó phụ trách Bộ phận kiểm tra quản lý nợ- Chi cục Thuế Đăk Đoa nói: “Công tác thu hồi nợ đọng thuế chúng tôi triển khai rất quyết liệt. Phối hợp với các ngân hàng thương mại, văn phòng đăng ký cấp quyền sử dụng đất và các cơ quan chức năng trong quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nguồn thu ở một số khu vực, sắc thuế quan trọng 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh có sự sụt giảm do nhiều nguyên nhân. Tổng nợ thuế trên địa bàn tỉnh vẫn ở mức cao với  trên 1.050 tỉ đồng.

Để hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu 6 tháng cuối năm 2019 nhiệm vụ thu ngân sách thực hiện đạt từ 2.800 tỷ đồng trở lên, cơ quan Thuế sẽ tiếp tục phân tích, đánh giá các nguồn thu để triển khai đồng bộ các giải pháp  thuế nhằm khai thác tối đa nguồn thu phát sinh; tăng cường công tác giám sát hồ sơ khai thuế, đặc biệt là đối với doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp trọng điểm nhằm đôn đốc thực hiện nộp ngay vào ngân sách các khoản thuế phát sinh, hạn chế tối đa nợ thuế.

Hy Vọng với sự chủ động, tích cực của các ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách; hứa hẹn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong năm 2019 sẽ đạt được 5000 tỷ đồng  như mục tiêu đã đề ra./.

Mỹ Linh, Ksor Tuối

 

Trả lời