Nhằm khai thác và đánh thức các tiềm năng, thế mạnh của địa phương để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế – xã hội, nhất là phát triển nông nghiệp và du lịch, UBND huyện Kbang tổ chức Ngày hội Du lịch huyện Kbang lần thứ 2 năm 2019 diễn ra trong 03 ngày (từ 26-28/7) với nhiều hoạt động rất sôi nổi và thiết thực; đặc biệt là tạo những cơ hội trong liên kết trong sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Hội chợ nông sản, thực phẩm được khai mạc vào sáng 26/7 là một trong những dấu ấn trong Ngày hội Du lịch huyện Kbang lần thứ 2 năm 2019. Với hơn 100 gian hàng, trưng bày hàng trăm sản phẩm nông- lâm đặc sản.. phần nào thể hiện bức tranh nông nghiệp của huyện Kbang đang khởi sắc từng ngày. Đây là dịp để nông dân giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, từ đó áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất; và là cơ hội để nông dân và doanh nghiệp tìm “tiếng nói chung” hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
Anh Đặng Văn Đức – xã Sơ Pai, huyện Kbang, Gia Lai nói: “Gia đình tôi trưng bày sản phẩm cam, quýt tại Hội chợ nông sản, thực phẩm. Sản phẩm này do chính gia đình sản xuất theo phương pháp hữu cơ. Qua hội chợ này, gia đình tìm kiếm cơ hội để liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp”.
Ông Lê Quý Truyền – Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Lang, huyện Kbang, Gia Lai cũng cho biết: “Sơn Lang có rất nhiều tiềm năng phát triển các cây ăn quả và các loại cây dược liệu. Xã cũng đã trưng bày các sản phẩm đặc trưng của địa phương để giới thiệu đến nhiều người, từ đó góp phần kích thích, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp của địa phương ngày càng phát triển’.
Với sự ưu đãi của thiên nhiên, Kbang có rất nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế nông nghiệp. Tuy nhiên, làm thế nào để tạo chuỗi giá trị trong sản xuất và tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp của nông dân cũng như xây dựng các thương hiệu sản phẩm nông sản… để nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích sản xuất… luôn là điều trăn trở của cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Kbang.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Thông qua việc tổ chức Ngày hội Du lịch, huyện Kbang sẽ quảng bá, giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh về nông nghiệp của địa phương. Từ đó thu hút nhiều nhà đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp để góp phần phát triển kinh tế của huyện”.
Lâu nay, nông dân huyện Kbang cũng như nhiều địa phương khác thường chịu hệ lụy của điệp khúc “được mùa mất giá” trong sản xuất nông nghiệp. Do vậy, từ những hoạt động thiết thực này sẽ mở ra nhiều cơ hội để nông dân sản xuất nông nghiệp hiệu quả hơn, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do giá cả nông sản thất thường, qua đó cũng giúp nhiều địa phương trong huyện triển khai hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm./.
Hà Đức, R’Piên