Việc chăn nuôi gia súc của nhiều người dân trên địa bàn huyện Krông Pa đang gặp khó khăn khi mà tại địa phương đã xuất hiện nhiều con lợn chết do bị bệnh phó thương hàn, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi mới xuất hiện tại thị trấn Phú Túc. Trước tình hình trên, UBND huyện Krông Pa đã chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương trong huyện tăng cường triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, nhất là trên đàn lợn ở địa phương.

Từ đầu năm 2019 đến nay, hàng trăm con lợn tại huyện Krông Pa đã chết đột ngột do bị bệnh phó thương hàn, gây thiệt hại nặng đối với nhiều gia đình trong huyện. Chỉ tính trên địa bàn xã Chư Gu có hơn 200 con lợn đã chết vì mắc bệnh này, nguyên nhân chính xuất hiện bệnh được cơ quan chuyên môn xác định là do thời tiết diễn biến bất thường.
Bà Nay H’Tríp – Buôn Chư Bang, xã Chư Gu, huyện Krông Pa, Gia Lai nói: “Nhà mình chỉ có một con lợn nái, nặng hơn 40 kg đã chết đột ngột. Nhiều con lợn trong buôn cũng đã chết. Mong các ngành chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân phòng, chống dịch bệnh trên đàn lợn để khỏi bị thiệt hại nữa.”
Ông Nguyễn Văn Tuyên, Chủ tịch UBND xã Chư Gu, huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Tình hình dịch bệnh gây thiệt hại nặng đối với người chăn nuôi lợn trên địa bàn xã. Chính quyền địa phương đang phối hợp với các ngành chức năng của huyện triển khai các biện pháp nhằm khống chế không để bệnh phó thương hàn lây lan trên đàn lợn tại địa phương”.
Đặc biệt mới đây, 12 con lợn của gia đình ông Hoàng Thái Cảnh ở Tổ dân phố 6, thị trấn Phú Túc có biểu hiện bất thường, bị bệnh. Cơ quan chức năng huyện Krông Pa tiến hành lấy mẫu của 12 con lợn trên gửi Chi cục Thú y vùng V xét nghiệm, kết quả là dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi.
Ông Hoàng Thái Cảnh, Tổ dân phố 6, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, Gia Lai nói: “Đàn lợn của gia đình đang phát triển bình thường thì bị bệnh. Gia đình cũng tích cực hợp tác với cơ quan chuyên môn để kiểm tra, xác định nguyên nhân lợn bị chết từ đó triển khai các biện pháp để phòng, chống”.
Cùng với công bố dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại thị trấn Phú Túc, UBND huyện Krông Pa đã ban hành Công điện khẩn để chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện phối hợp với các ngành chức năng và 14 xã, thị trấn trong huyện khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách nhằm phòng, chống và ứng phó, khống chế dịch tả lợn châu Phi. Đã tiêu hủy số lợn mắc bệnh của gia đình ông Hoàng Thái Cảnh.Công tác tiêu độc khử trùng đã được triển khai tại ổ dịch và tại nhiều khu vực chăn nuôi, mua bán thịt lợn. Các cơ quan chuyên môn cũng đang kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn và các sản phẩm từ thịt lợn ra vào địa bàn.
Ông Âu Thành Trung, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Chúng tôi tăng cường phối hợp với cơ quan thú y tổ chức tiêu độc khử trùng trên diện rộng, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu người dân khi lợn của gia đình có dấu hiệu bất thường thì kịp thời thông báo các cơ quan chuyên môn xử lý nhằm không để dịch tả lợn châu Phi lây lan trên diện rộng”.
Đàn gia súc của huyện Krông Pa hiện có gần 100.000 con, trong đó có khoảng 19.400 con lợn. Các ngành chức năng ở huyện Krông Pa đã khống chế ổ dịch tả lợn châu Phi tại thị trấn Phú Túc, chưa phát hiện ổ dịch mới xuất hiện tại một số địa phương khác trong huyện./.
Hà Đức, Sơn Trung (Huyện Krông Pa)