Trước tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn diễn ra phức tạp, huyện Mang Yang đã triển khai quyết liệt các biện để đấu tranh, ngăn chặn. Nhờ đó đã từng bước kiểm soát và chấn chỉnh được tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép ở địa phương.

Xã Ayun, huyện Mang Yang từng là một trong những “điểm nóng” về khai thác cát trái phép. Con sông Ayun chảy qua địa bàn xã với chiều dài 6 km có trữ lượng cát khá lớn nên nhiều đối tượng đã lén lút khai thác trái phép. Song từ đầu năm 2019 đến nay, với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, tình trạng khai thác cát trái phép đã cơ bản được kiểm soát.
Ông Mai Thanh Chung – Phó Chủ tịch UBND xã Ayun, huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết: “Xã đã tiến hành họp dân tuyên truyền và đồng thời thành lập tổ tuần tra, xử lý khai thác cát, sỏi trái phép trực tiếp do tôi chỉ đạo; đã xây dựng lịch trực cho tổ và tiến hành tuần tra, kiểm soát địa bàn. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát nếu phát hiện có tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép phối hợp với tổ của huyện và trực tiếp báo cáo lãnh đạo UBND huyện để tăng cường lực lượng hỗ trợ xử lý”.
Để chấn chỉnh tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn, UBND huyện Mang Yang đã thành lập các tổ liên ngành thường xuyên tiến hành kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Từ đầu năm 2018 đến nay đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 32 vụ với số tiền trên 75 triệu đồng; tịch thu bán đấu giá trên 3.900 m3 cát, sỏi xây dựng với số tiền gần 540 triệu đồng. Tuy nhiên, ngoài 3 mỏ cát được UBND tỉnh cấp phép khai thác thì tại một số điểm nhỏ, lẻ tình trạng khai thác cát trái phép vẫn còn diễn ra, song do một số vướng mắc về chế tài xử lý nên tính răn đe chưa cao.
Ông Võ Lê Xuân Thiện – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết: “Tại Khoản 4, Điều 44, Nghị định 33 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản và tài nguyên nước thì quy định trên 50m3 mới được tịch thu phương tiện nên gây nhiều khó khăn. Vấn đề này thì qua nhiều cuộc họp chúng tôi đã đề nghị các cơ quan, ban ngành kiến nghị sửa đổi khi mà phát hiện có khai thác khoáng sản trái phép thì chúng ta tiến hành tịch thu phương tiện dùng để khai thác trái phép để mang tính răn đe được tốt hơn”.
Ông Lê Trọng – Chủ tịch UBND huyện Mang Yang, Gia Lai trao đổi : “Thông thường các đối tượng để máy hút trên xe và hút đến đâu thì chở đi tới đó, đòi hỏi các lực lượng chức năng của huyện phải trinh sát, mật phục, bám nắm địa bàn kể cả ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, nhất là vào thời điểm ban đêm. Do đó, việc này chúng tôi sẽ làm thường xuyên, liên tục cho hết các tháng mùa mưa từ giờ cho đến cuối năm. Thứ 2, chúng tôi chỉ đạo lực lượng của huyện thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh các doanh nghiệp đang khai thác cát trên địa bàn theo giấy phép UBND tỉnh đã cấp”.
Mặc dù đã được chấn chỉnh, song tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện Mang Yang vẫn còn lén lút diễn ra. Do đó, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ hơn nữa của chính quyền địa phương trong triển khai các biện pháp ngăn chặn./.
Đức Hải, Huy Toàn