Nông dân xã Ia Phìn hướng tới liên kết sản xuất bền vững

Cập nhật 19/7/2019, 14:07:20

Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi là cách làm đang được nhiều nông dân trên địa bàn xã Ia Phìn, huyện Chư Prông hướng tới với mong muốn phát triển sản xuất, chăn nuôi theo hướng hàng hoá, xây dựng chuỗi liên kết bền vững trong sản xuất nông nghiệp.

Với hơn 5ha đất rẫy, trước đây gia đình chị Trần Thị Nga chủ yếu dùng để trồng tiêu và cà phê. Tuy nhiên, trước tình hình tiêu chết, giá cà phê xuống thấp, gia đình chị đã mạnh dạn chuyển đổi theo hướng đa cây trồng bao gồm cả cây ngắn ngày và cây lâu năm. Và mô hình trồng cà tím này được gia đình chị triển khai từ đầu năm nay, bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế khi sản phẩm có đầu ra ổn định. Hiện trên địa bàn xã đã có nhiều hộ học tập triển khai mô hình đa cây trồng này để vừa liên kết sản xuất hàng hóa tập trung, vừa đảm bảo thu nhập.

Chị Trần Thị Nga – Thôn Bản Tân, Ia Phìn, Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Như tôi thấy hiện nay một loại cây thì không đáp ứng cho nhu cầu của mình được vì như cây cà phê thì dài ngày, đầu tư nhiều mà một năm chỉ thu một lần cho nên tôi cứ thâm canh, đa cây thì cho mình thu nhập hàng ngày ổn định hơn. Cho nên gia đình tôi áp dụng cũng 2-3 năm nay rồi, mùa nào thu cây đấy, không nhiều nhưng mà lúc nào tôi cũng có thu nhập. Theo tôi nghĩ cứ đa canh trên một diện tích tốt hơn là mình thuần canh một loại cây”.

Những năm qua, Hội Nông dân xã Ia Phìn đã tích cực vận động người dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các loại cây trồng mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Như gia đình anh Trần Ngọc Anh chuyên nuôi bò thịt ở làng Rang, ngoài việc nâng cao hệ thống chuồng trại, anh thường xuyên tìm hiểu, thay đổi những giống bò mới, có hiệu quả kinh tế cao. Đây là điều kiện tiên quyết trong việc duy trì đàn bò, đảm bảo thu nhập cho của gia đình.

Anh Trần Ngọc Anh Làng Rang, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Gia đình mình có chuyển đổi từ bò cỏ sang bò lai, rồi nuôi nhốt tại nhà, không chăn thả nữa mà tận dụng các nguồn thức ăn như rơm, rạ, cỏ trồng để nuôi phát triển đàn bò. Ngoài nuôi bò thì nhà mình còn trồng cà phê, lúa, hoa màu… tổng thu nhập khoảng 250 triệu/năm. Thời gian tới gia đình cũng muốn chuyển đổi bò lai sang bò 3B để theo thị trường”.

Ông Hoàng Xuân Thanh – Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Tới đây Hội Nông dân đang hướng tới xây dựng tổ liên kết sản xuất theo hướng hữu cơ bền vững. Hiện chúng tôi đang xây dựng và mời một số hội viên tham gia theo chuỗi liên kết như trồng chanh dây theo hướng sạch, bền vững. Vận động bà con trồng xen canh một số cây ăn quả, với 200 ha cây sầu riêng và hơn 100 ha bơ. Từ đó xây dựng được thương hiệu sản phẩm của địa phương”.

Với hơn 780 hội viên nông dân, trong đó có khoảng 450 hội viên đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi,  đây là tiền đề để Ia Phìn tiếp tục thực hiện tốt việc phát triển sản xuất, chăn nuôi theo hướng hàng hoá nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm bền vững tại địa phương./.

Lê Thư, Minh Trung

Trả lời