Tư tưởng lớn có giá trị và ý nghĩa thời sự được đặt lên hàng đầu thể hiện trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tư tưởng về Đảng và xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam – một Đảng cách mạng, chân chính do chính Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Ghi nhớ lời căn dặn của Người, 50 năm qua, Đảng ta luôn giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết thống để chèo lái con thuyền cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo Nhà giáo ưu tú, Tiến sĩ lịch sử Nguyễn Văn Chiến – Nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Gia Lai, Di chúc của Người là một văn kiện lịch sử vô cùng quý giá; thể hiện rõ tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong Di chúc ngay điều căn dặn đầu tiên Người đã nói về Đảng với những vấn đề cốt yếu trong công tác xây dựng Đảng. Dù đã 50 năm trôi qua song những lời căn dặn của Người về công tác xây dựng Đảng vẫn còn nguyên giá trị về cách mạng, khoa học, nhân văn và có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc.
Nhà giáo ưu tú – Tiến sĩ lịch sử Nguyễn Văn Chiến, Nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết: “Tính khoa học thể hiện rất rõ ở vấn đề xây dựng Đảng, rồi vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, rồi vấn đề chăm lo đời sống nhân dân nó vừa khoa học, vừa nhân văn; về tính thực tiễn của bản Di chúc nó thể hiện ở chỗ là suốt quá trình 50 năm nay thì những vấn đề đó luôn được Đảng ta quan tâm mà thể hiện rõ là trong những Nghị quyết về chỉnh đốn, xây dựng Đảng, như Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII nói rất rõ vấn đề này”.
Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng được xem là vấn đề sống còn của Đảng, chế độ ta. Đặc biệt từ sau Đại hội XII đến nay, Đảng ta đã dành không ít thời gian và công sức cho công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt. Qua triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã đạt được những kết quả và kinh nghiệm bước đầu quan trọng góp phần ngăn chặn, đẩy lùi một bước những tiêu cực, tăng thêm sự đoàn kết, thống nhất và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Từ đó, củng cố thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
Ông Đỗ Ngọc Ánh, Chủ tịch Hội CCB Phường Đống Đa, TP.Pleiku, Gia Lai nêu: “Nghị quyết Trung ương 4 ra đời thì đã có nhiều chuyển biến và đã xử lý một số cán bộ, đảng viên tham nhũng, thoái hóa, biến chất một cách nghiêm khắc đã làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiện nay có thêm niềm tin đối với Đảng; và làm cho đội ngũ đảng viên xây dựng được khối đoàn kết thống trong Đảng để đưa đất nước ngày càng phát triển đi lên”.
Ông Đinh Ngọc Hải – Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai trao đổi: “Nghị quyết TW4-khóa XII ra đời trong giai đoạn hiện nay là rất kịp thời đã nhận được sự đồng tình của các tầng lớp nhân dân và dư luận xã hội. Thông qua việc thực hiện Nghị quyết đã giúp cho Đảng ta đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên giúp xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên chúng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh và giữ gìn khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng”.
Bên cạnh những kết quả đạt được thì qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII cũng đã chỉ ra rất nhiều điều cần phải làm trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Đó là đấu tranh chống lại sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”…
Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Chiến: để khắc phục được những yếu kém, khuyết điểm nêu trên nhằm củng cố truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đảng theo Di chúc của Người thì vấn đề cốt lõi là mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi rọi, chỉnh đốn lại bản thân mình:
“Trước hết là chúng ta phải kết hợp việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng với triển khai 2 Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; nhưng quan trọng nhất là mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn luôn nhìn nhận lại mình; như Bác Hồ đã nói là phải tự phê bình và phê bình để làm cho mình ngày càng tốt lên; phải rèn luyện đạo đức xứng đáng là người đảng viên của Đảng; và mỗi đảng viên tốt lên thì toàn Đảng sẽ tốt lên và làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh”.
Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Phát huy truyền thống đoàn kết đó, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt cần phát huy vai trò gương mẫu trong đấu tranh, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhằm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh để phát triển đất nước với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.
Đức Hải, Minh Trung