Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vào đầu tuần này là mốc có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ giữa Việt Nam và Pháp. Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng trả phỏng vấn phóng viên báo Nhân Dân thường trú tại Pháp về mục đích của chuyến thăm và triển vọng hợp tác giữa hai nước.
Nhận lời mời của Thủ tướng Pháp Jean Marc Ayrault, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ 24 đến 26-9-2013. Đây là hoạt động trao đổi đoàn cấp người đứng đầu chính phủ đầu tiên giữa Pháp và Việt Nam và là chuyến thăm Pháp đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kể từ khi Tổng thống François Holland lên cầm quyền. Chuyến thăm diễn ra đúng thời điểm Việt Nam và Pháp kỷ niệm 40 năm lập thiết lập quan hệ ngoại giao. Vì vậy, Đại sứ Dương Chí Dũng cho rằng, chuyến thăm thể hiện sự coi trọng và đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống hết sức tốt đẹp với Pháp trong suốt 40 năm qua, đồng thời khẳng định quyết tâm của hai nước tăng cường hợp tác hơn nữa trong thời gian tới.
Chuyến thăm cũng là dịp để Việt Nam khẳng định chủ trương nhất quán về triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, mở rộng hội nhập quốc tế, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, sẵn sàng làm bạn, làm đối tác tin cậy và trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Trong 40 năm qua, hai nước đã vượt qua những những khó khăn, thách thức của lịch sử cũng như trong quá trình phát triển để xây dựng mối quan hệ hợp tác đa dạng, sâu rộng và toàn diện về nhiều mặt.
Ngay từ đầu những năm 1990, với chuyến thăm lịch sử của Tổng thống François Mitterand, Tổng thống phương Tây đầu tiên tới Việt Nam, Pháp đã thể hiện vai trò tiên phong giúp Việt Nam thoát khỏi thế bao vây, cấm vận và hội nhập cộng đồng quốc tế. Mối quan hệ giữa hai nước ngày càng sâu, rộng và toàn diện trên nhiều lĩnh vực từ quốc phòng, anh ninh, chính trị, ngoại giao, kinh tế, đầu tư, thương mại, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hóa và tất cả các lĩnh vực quan trọng khác.
Từ năm 1994 đến nay, Pháp dành cho Việt Nam khoảng 1,5 tỷ USD tiền ODA, giúp Việt Nam triển khai các dự án hạ tầng quan trọng. Dù bị tác động không nhỏ từ khủng hoảng kinh tế, tài chính toàn cầu, Pháp vẫn tiếp tục là đối tác thương mại châu Âu quan trọng của Việt Nam với kim ngạch trao đổi song phương năm 2012 đạt 3,7 tỷ USD, tăng khoảng 13% so với năm 2011.
Bên cạnh đó, Pháp và Việt Nam đã tạo dựng những mô hình và cơ chế hợp tác rất đều và thường xuyên để xây dựng đối thoại về quốc phòng, an ninh, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, trao đổi, đưa hợp tác lên tầm cao mới.
Văn hóa, giáo dục và y tế cũng được coi là những lĩnh vực hợp tác mũi nhọn giữa hai nước. Trung tâm Văn hóa Việt Nam mở tại Paris năm 2008 là trung tâm văn hóa đầu tiên của Việt Nam ở châu Âu và thứ hai trên thế giới, góp phần quan trọng vào công tác quảng bá về truyền thống văn hóa đa dạng của nhân dân Việt Nam, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, du lịch với các bạn bè Pháp và châu Âu.
Nhờ nền giáo dục, đào tạo phát triển hàng đầu thế giới, Pháp hiện là điểm đến của hơn bảy nghìn du học sinh, sinh viên Việt Nam và được lựa chọn để trở thành đối tác cùng Việt Nam xây dựng Trường Đại học Khoa học-Công nghệ Hà Nội. Bên cạnh đó, Pháp đã góp phần đào tạo đội ngũ hơn 2.500 sinh viên y khoa và bác sĩ Việt Nam.
Một đặc thù khác trong quan hệ Việt-Pháp là mô hình hợp tác trực tiếp và rất năng động giữa các địa phương ở hai nước. Từ hơn 20 năm qua, khoảng 50 địa phương Pháp và Việt Nam đã cùng triển khai nhiều dự án trong các lĩnh vực môi trường, quy hoạch đô thị, đào tạo nghề, Pháp ngữ, du lịch, văn hóa…, phục vụ hiệu quả nhu cầu phát triển của các địa phương Việt Nam. Ngoài ra, sự hiện diện của hơn 300 nghìn bà con gốc Việt tại Pháp cũng là cầu nối quan trọng cho mối quan hệ hữu nghị Việt-Pháp.
40 năm là dấu mốc rất quan trọng trong quan hệ giữa hai nước, thể hiện sự phát triển lớn mạnh cả về lượng và chất trong quan hệ song phương. Năm nay hai nước kỷ niệm sự kiện quan trọng này và đã quyết định lấy năm 2013 và 2014 làm năm chéo tổ chức các sự kiện ở cả hai nước. Mặc dù năm nay là năm Pháp tại Việt Nam nhưng ở Pháp có rất nhiều hoạt động từ quảng bá văn hóa đến triển lãm và hội chợ. Thủ tướng Pháp đã đến dự buổi khai trương gian hàng Việt Nam tại Hội chợ châu Âu ở Strasbourg, một trong những hội chợ lớn nhất của Pháp, mà lần đầu tiên Việt Nam là khách mời danh dự. Đại sứ Dương Chí Dũng đánh giá đây là sự kiện có nhiều ý nghĩa vì Thủ tướng Pháp Jean Marc Ayrault đã đến thăm các gian hàng Việt Nam, gửi thông điệp rằng Pháp muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam.
Theo Đại sứ Dương Chí Dũng, những bước phát triển hết sức tốt đẹp trong quan hệ giữa hai nước trong những năm qua tạo cơ sở để Việt Nam và Pháp tiến gần nhau hơn, hợp tác thực chất hơn tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng của mỗi nước, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước. Nhân chuyến thăm Pháp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hai nước sẽ xác lập một khuôn khổ chính thức mới cho quan hệ giữa hai nước, để đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu trong những thập kỷ tới.
Khuôn khổ hợp tác mới sẽ tập trung vào các mục tiêu và trục quan hệ ưu tiên nhằm tăng cường quan hệ hợp tác tin cậy hiện có trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh… thông qua việc duy trì trao đổi đoàn cấp cao, phát huy các cơ chế đối thoại song phương, tăng cường phối hợp tại các tổ chức, diễn đàn đa phương, tăng cường Pháp ngữ, thúc đẩy hợp tác văn hóa, giáo dục đại học và nghiên cứu. Hai nước sẽ có thêm cơ hội chia sẻ kinh nghiệm để trao đổi những vấn đề thiết thực không chỉ với hai nước mà còn với khu vực và toàn cầu để đóng góp cho hòa bình, ổn định, hữu nghị và phồn vinh.
Để hướng tới mối quan hệ hiệu quả và thực chất hơn, Đại sứ Dương Chí Dũng cho rằng Việt Nam và Pháp cần có chương trình hành động cụ thể cho những lĩnh vực mà hai nước có thế mạnh. Kim ngạch trao đổi thương mại của Pháp với Việt Nam chỉ chiếm 1% tổng giao đổi thương mại toàn cầu của Pháp. Xuất khẩu của Việt Nam sang Pháp tiếp tục khả quan, tăng 6% tương đương 1,15 tỷ euro trong năm tháng đầu năm 2013. Trong khi đó, tổng trị giá hàng xuất khẩu của Pháp sang Việt Nam trong cùng thời kỳ chỉ đạt 263 triệu euro, giảm 2,53%. Vì vậy, quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước cần phát triển mạnh hơn trong thời gian tới.
Việt Nam cũng cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác với Pháp trong các lĩnh vực công nghệ cao. Trình độ và kinh nghiệm bề dày và nổi tiếng trên thế giới của Pháp chắn chắn sẽ hỗ trợ hiệu quả Việt Nam trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Quan hệ đối tác cũng phải bao gồm hợp tác trong giao lưu và sáng tạo văn hóa, góp phần nâng cao tính đa dạng văn hóa của mỗi nước… Mỗi lĩnh vực sẽ tạo nên hòn đá tảng vững chắc đưa mối quan hệ đối tác chiến lược trở nên thiết thực và hiệu quả, vì lợi ích chung của Việt Nam và Pháp./.
Theo Nhân Dân ĐT