Giá trị to lớn của Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cập nhật 04/7/2019, 08:07:01

Bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện có ý nghĩa lý luận và thực tiễn vô cùng to lớn, thể hiện tầm nhìn xa trông rộng của một bậc thiên tài, định hướng, soi đường cho cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi vĩ đại. Là văn kiện của một nhà chính trị lớn, lãnh tụ cao nhất của Đảng và dân tộc, Di chúc phản ánh một cách thống nhất, cô đọng nhất về toàn bộ cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thể hiện phẩm chất đạo đức sáng ngời suốt đời phục vụ cách mạng, phục vụ Tổ quốc và nhân dân của người cộng sản xuất sắc. 

Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh chứa đựng nhiều nội dung, giá trị to lớn. Điều đầu tiên Bác đề cập trong Di chúc đó là nhấn mạnh truyền thống đoàn kết trong Đảng, lý tưởng cách mạng; cần phải thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng; giữ gìn Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh. Trong Di chúc, Bác nhấn mạnh vai trò của đoàn viên, thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định đây là đội hậu bị của Đảng, là chủ tương lai của đất nước nên Đảng phải chăm lo, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Xuất phát từ thực tiễn cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra nhiều vấn đề then chốt, hệ trọng cần phải triển khai sau khi đất nước hòa bình, độc lập; đồng thời đề cập đến phong trào cộng sản thế giới. Di chúc của Bác cũng chứa đựng tính nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm sâu sắc của Người đối với tất cả các tầng lớp trong xã hội.

Theo Tiến sỹ Nguyễn Thái Bình, các cấp ủy Đảng cần phải thường xuyên quán triệt cho mỗi cán bộ, đảng viên để thấm nhuần và thực hiện tốt những lời dạy của Bác trong Di chúc gắn với tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Tiến sỹ Nguyễn Thái Bình – Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai nói: “Thực hiện có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ vững niềm tin của nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng”.

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai đã phối hợp với các sở, ngành của tỉnh tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh cũng đang tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, quan trọng.

Đồng chí Tống Thới Mốc – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai cho biết: “Hoạt động tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019) với nội dung trọng tâm là: Tuyên truyền nội dung Di chúc, khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong Bản Di chúc, nhất là về Đảng cầm quyền, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo đời sống nhân dân… Tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong tâm khảm của mỗi người dân Việt Nam. Tuyên truyền những thành tựu to lớn, bài học kinh nghiệm rút ra qua 50 năm thực hiện Di chúc của Bác”.

Di chúc là tâm nguyện, tình cảm, ý chí và là niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tiếp tục hăng hái thi đua, phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới như ước nguyện của Bác./.

Hà Đức, R’Piên

Trả lời